|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng thêm 7,2%

21:12 | 05/03/2023
Chia sẻ
Trung Quốc dự kiến chi tiêu quốc phòng của nước này trong năm nay sẽ tăng thêm 7,2% lên 230 tỷ USD.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia một cuộc duyệt binh năm 2019. (Ảnh: Getty Images).

Theo một dự thảo được Bộ Tài chính Trung Quốc công bố ngày 5/3, Bắc Kinh dự kiến sẽ tăng chi tiêu quốc phòng năm nay thêm 7,2%, lên mức 1.560 tỷ nhân dân tệ (tương đương 230 tỷ USD).

Dữ liệu chính thức cho thấy, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng 7,1% vào năm ngoái lên 1.450 tỷ nhân dân tệ, cao hơn mức 6,8% ghi nhận vào năm 2021 và 6,6% năm 2020.

Năm 2019, chi tiêu quốc phòng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng 7,5% lên 1.190 tỷ nhân dân tệ, CNBC thông tin thêm.

Trong báo cáo công việc gửi chính phủ, được công bố cùng ngày với dự thảo chi tiêu quốc phòng của Bộ Tài chính, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường không đề cập đến chiến sự Nga - Ukraine. Tuy nhiên, báo cáo có đoạn: “Trung Quốc cam kết thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình độc lập”.

Trong báo cáo, Thủ tướng Lý cũng thúc giục chính phủ Trung Quốc nên thực hiện “các bước đi kiên quyết để phản đối ‘Đài Loan độc lập’, đồng thời bám sát lời kêu gọi ‘thống nhất hoà bình’ của Bắc Kinh”.

 

Ở diễn biến khác, vào tháng 12 năm ngoái, chính phủ Mỹ đã phê duyệt ngân sách quốc phòng cho năm tài khoá 2023 (kết thúc vào ngày 30/9/2023) ở mức 800 tỷ USD.

Ngoài vấn đề lạm phát trong nước, kế hoạch chi tiêu của Washington nhấn mạnh rằng Mỹ cần phải chống lại năng lực quân sự của Trung Quốc và Nga.

Chi tiêu quốc phòng năm nay của Mỹ cao hơn đáng kể so với những năm trước. Trong năm tài khoá 2022, Mỹ đã chi 767 tỷ USD, tương đương 12% ngân sách, cho quốc phòng. Con số này cao hơn 2% so với 755 tỷ USD đã chi vào năm 2021.

Khả Nhân