|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 'khoảng 5%'

15:10 | 05/03/2023
Chia sẻ
Theo báo cáo công tác chính phủ của Thủ tướng Lý Khắc Cường mới đây, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng “khoảng 5%" cho năm 2023.
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng "khoảng 5%" cho năm 2023. (Ảnh minh hoạ: Getty Images).

Phấn đấu để kinh tế tăng trưởng 5%

Trong báo cáo công tác do Thủ tướng Lý Khắc Cường công bố hôm nay (ngày 5/3), chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2023 ở mức “khoảng 5%”.

Trước đó, các nhà phân tích dự đoán Trung Quốc sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay trên 5%. Ước tính trung vị của các nhà kinh tế mà CNBC đã khảo sát là 5,24%.

Bắc Kinh còn kỳ vọng lạm phát tiêu dùng cả năm ở mức 3% và tỷ lệ thất nghiệp của khu vực thành thị là 5,5%. Đồng thời, chính phủ mong muốn sẽ tạo ra khoảng 12 triệu việc làm mới ở thành thị, cao hơn mục tiêu “hơn 11 triệu” của năm ngoái.

Báo cáo của Thủ tướng Lý kêu gọi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) triển khai “chính sách tiền tệ thận trọng” theo “hướng tập trung hơn”. Báo cáo cho biết tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP dự kiến sẽ tăng từ mức 2,8% của năm ngoái lên 3%.

Ông Lý trình bày bản báo cáo tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC). Đây là đại hội cuối cùng mà ông tham gia với tư cách Thủ tướng.

Báo cáo công việc này thường sẽ ghi nhận những thay đổi sắp tới trong ban lãnh đạo chính quyền trung ương, đồng thời đưa ra 8 ưu tiên kinh tế quan trọng.

Theo báo cáo, thúc đẩy nhu cầu trong nước, từ tiêu dùng cho đến đầu tư, là ưu tiên hàng đầu. Tiếp theo là cải thiện hệ thống công nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân.

Các ưu tiên khác bao gồm “tăng cường nỗ lực để thu hút và tận dụng vốn đầu tư nước ngoài”, “ngăn ngừa và xoa dịu” rủi ro tài chính, ổn định sản lượng ngũ cốc, tiếp tục phát triển xanh và xây dựng các chương trình xã hội.

“Chúng ta nên cố gắng thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số, tăng cường giám sát thường xuyên và hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế nền tảng”, báo cáo có đoạn.

Báo cáo không nêu tên cụ thể, nhưng các công ty công nghệ internet như Alibaba thường thuộc “nền kinh tế nền tảng”. Tuy nhiên, trong vài năm qua, Bắc Kinh đã đẩy mạnh việc giám sát nhóm doanh nghiệp này.

 

Vận mệnh ngành bất động sản

Liên quan đến lĩnh vực bất động sản, báo cáo kêu gọi chính phủ hỗ trợ người dân mua căn nhà đầu tiên và “giúp giải quyết các vấn đề nhà ở của cư dân đô thị mới và người trẻ”.

“Chúng ta phải phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro cho các doanh nghiệp địa ốc chất lượng cao, giúp họ cải thiện tỷ lệ nợ trên tài sản; ngăn chặn sự mở rộng không kiểm soát của thị trường để thúc đẩy sự phát triển ổn định của lĩnh vực bất động sản”, báo cáo nhấn mạnh.

Cú sốc của lĩnh vực địa ốc đã ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm ngoái. Trước đó, kể từ năm 2020, Bắc Kinh đã nỗ lực kiểm soát các nhà phát triển nặng nợ, phụ thuộc vào vốn vay để tăng trưởng.

Ông Bruce Pang, kinh tế trưởng của JLL tại thị trường Trung Quốc, cho biết sắp tới Bắc Kinh có thể sẽ hỗ trợ nhu cầu tài chính hợp lý của các công ty địa ốc chất lượng cao và hướng họ đến những lĩnh vực có thể tăng trưởng bền vững.

Mặt khác, các công ty địa ốc “không thể tận dụng chính sách để điều chỉnh và chuyển đổi hoạt động kinh doanh sẽ bị thị trường đào thải một cách tự nhiên”, ông nhận định với CNBC.

Năm ngoái, Trung Quốc ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP là 3%, thấp hơn mục tiêu khoảng 5,5%. Chính sách Zero COVID và sự đi xuống của thị trường bất động sản đã đè nặng lên tăng trưởng.

 

Tại phiên họp NPC năm nay, giới lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ bầu ra tân thủ tướng, các phó thủ tướng và người đứng đầu các bộ. Phiên họp sẽ kết thúc vào ngày 13/3 tới.

Ông Zhang Zhiwei, kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management, đánh giá: “Trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc sắp thay đổi bộ máy lãnh đạo, vấn đề chính mà nhà đầu tư nên theo dõi trong các tháng tới là nhóm lãnh đạo mới sẽ thúc đẩy niềm tin của khu vực tư nhân như thế nào. Điều này còn hệ trọng hơn các chính sách tài khoá và tiền tệ”.

Yên Khê