|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tổng thống Trump dọa trả đũa bằng thuế nhập khẩu áp lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc

07:54 | 19/06/2018
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump vừa yêu cầu Đại diện Thương mại Mỹ xác định danh mục hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ chịu thuế quan bổ sung ở mức 10%.
tong thong trump doa tra dua bang thue nhap khau ap len 200 ty usd hang trung quoc Mức thuế mới của Mỹ với hàng Trung Quốc có hiệu lực từ 6/7
tong thong trump doa tra dua bang thue nhap khau ap len 200 ty usd hang trung quoc Ngành ô tô Mỹ tổn thất nặng nếu Trump áp thuế nhập khẩu mới

Sắc thuế mới sẽ có hiệu lực “nếu Trung Quốc từ chối thay đổi cách thực hành của mình, và nếu nước này một mực theo đuổi các loại thuế quan mới vừa tuyên bố gần đây”, Tổng thống Donald Trump cho biết trong một tuyên bố được Nhà Trắng cung cấp vào cuối ngày 18//6.

tong thong trump doa tra dua bang thue nhap khau ap len 200 ty usd hang trung quoc
Tổng thống Donald Trump trong buổi ra tuyên bố chung với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 9/11/2017. Nguồn: Getty Images.

Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ ngày 15/6 thông báo sẽ áp thuế bổ sung 25% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 50 tỷ USD. Các loại thuế nhắm vào danh sách đầu tiên gồm các loại hàng hóa Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 6/7.

Nhà Trắng cho biết đề xuất đánh thuế bổ sung của Mỹ vào ngày 18/6 là để đáp trả quyết định nâng thuế quan của Trung Quốc đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm sau thông tin trên. Hợp đồng tương lai Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 0,63% trong phiên giao dịch sớm tại châu Á, trong khi hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 mini giảm 0,61%.

Xem thêm

Trường Giang