|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu thép châu Âu giảm 20%, sản lượng xuống mức thấp lịch sử

12:05 | 01/10/2026
Chia sẻ
Xuất khẩu thép của châu Âu giảm 20% trong bối cảnh ngành này chịu sức ép từ chi phí năng lượng cao, thuế quan của Mỹ và tác động từ tình trạng dư cung lớn của Trung Quốc. Sản lượng thép của khu vực cũng đang ở mức thấp lịch sử.

Ảnh minh họa

Theo Financial Times (FT), số liệu của Hiệp hội Thép châu Âu (Eurofer) cho thấy xuất khẩu thép của châu Âu sang Mỹ trong nửa đầu năm 2026 giảm 29% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh Mỹ áp mức thuế 50% đối với thép nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU).

Xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc cũng đều giảm ít nhất 18% khi các doanh nghiệp châu Âu phải cạnh tranh với nguồn hàng nước ngoài có giá thấp hơn. Tính chung, xuất khẩu thép của khu vực giảm 20%.

Trong khi đó, sản lượng thép thô của EU giảm 3% xuống 126 triệu tấn trong năm 2025. Trong 5 tháng đầu năm nay, sản lượng tiếp tục giảm 1%, trước khi phục hồi nhẹ với mức tăng 1,1% trong tháng 5.

Ông Axel Eggert, Tổng giám đốc Eurofer, cho biết châu Âu là khu vực sản xuất thép lớn duy nhất đang điều chỉnh giảm công suất. Theo ông, ngành thép khu vực sẽ không quay trở lại mức sản lượng cao trước đây, khoảng 155 triệu tấn vào năm 2015.

Châu Âu là khu vực sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, nhưng sản lượng thấp hơn đáng kể so với châu Á. Khu vực châu Á chiếm gần 3/4 sản lượng thép thô toàn cầu, trong khi châu Âu chiếm 14%.

Theo World Steel, châu Âu là khu vực xuất khẩu thép lớn thứ tư, sau Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng đứng đầu về nhập khẩu.

EU đã áp thuế chống bán phá giá lên tới 90% trong một số trường hợp đối với các sản phẩm cụ thể nhập khẩu từ Trung Quốc, chẳng hạn như bình thép. Tuy nhiên, điều này khiến nhiều sản phẩm Trung Quốc chuyển hướng sang các thị trường khác, nơi các nhà sản xuất thép châu Âu đang tìm cách cạnh tranh.

Lê Anh

Khối ngoại bán ròng hơn 4.000 tỷ đồng trong tháng nâng hạng, đâu là tâm điểm?
Khối ngoại bán ròng gần 4.830 tỷ đồng trên HOSE trong tháng 9, khi quyết định nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell bắt đầu có hiệu lực. VHM, VIC và VPB dẫn đầu chiều bán, trong khi FPT được mua ròng mạnh nhất.