EC đã có động thái thực hiện các biện pháp duy trì và mở rộng năng lực công nghiệp của châu Âu trong lĩnh vực thép và kim loại cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh và bảo vệ tương lai của ngành.
Một số nhà máy thép tại Trung Quốc đã bắt đầu cắt giảm sản lượng do tình trạng dư cung và lợi nhuận thấp đang ảnh hưởng đến ngành, Bloomberg dẫn báo cáo từ Mysteel.
Giá thép Trung Quốc đi ngang khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần khi nhà đầu tư lo ngại nhu cầu tiêu thụ sụt giảm. Trong khi đó, tại Việt Nam, một số doanh nghiệp đã điều chỉnh giá thép xây dựng.
Thị trường thép chứng kiến mức tăng nhẹ của giá thép thanh trên Sàn Thượng Hải và giá quặng sắt của Sàn Đại Liên vào phiên cuối tuần. Tuy nhiên xu hướng giảm mạnh trong thời gian qua đã đẩy giá thép thanh Trung Quốc gần chạm đáy 6 tháng.
Ngành công nghiệp thép Trung Quốc đang xem xét việc hỗ trợ bằng tiền cho các doanh nghiệp để đóng cửa các nhà máy thép lạc hậu, trong bối cảnh chính phủ nỗ lực kiềm chế sản lượng khổng lồ của nước này, theo Bloomberg.
Tính chung hai tháng qua, Việt Nam nhập khẩu 2,5 triệu tấn thép. Con số này tương đương 56% lượng thép thành phẩm được sản xuất ở thị trường nội địa. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường cung cấp nhiều thép cho Việt Nam nhất với tỷ trọng 62%.
Liên minh châu Âu (EU) sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ ngành công nghiệp thép của mình. Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU tìm cách bảo vệ một ngành công nghiệp then chốt đối với quốc phòng trước các loại thuế quan, hàng nhập khẩu giá rẻ và chi phí năng lượng cao.”
Thị trường thép tiếp tục đi xuống trong diễn biến căng thẳng thương mại toàn cầu. EU hôm qua cho biết sẽ siết chặt thêm hạn ngạch nhập khẩu để giảm lượng thép chảy vào khu vực.
Ấn Độ — quốc gia sản xuất thép lớn thứ hai thế giới — đang lên kế hoạch áp thuế 12% đối với hầu hết các loại thép nhập khẩu, trở thành quốc gia mới nhất trong làn sóng các nước tìm cách bảo vệ ngành công nghiệp trong nước, theo Bloomberg.
Doanh nghiệp tôn mạ phải đối mặt với tình hình xuất khẩu khó khăn hơn khi làn sóng bảo hộ đang diễn ra mạnh mẽ. Trong khi đó, tại thị trường trong nước áp lực cạnh tranh không hề nhỏ khi tổng công suất của các nhà máy gấp 3 lần nhu cầu.
Ngân hàng Standard Chartered vừa điều chỉnh dự báo tỷ giá hối đoái USD/VND lên 26.000 (từ mức trước đó là 25.450) vào giữa năm và 25.700 (từ 25.000) cuối năm 2025.