|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tổng thống Putin mạo hiểm với vắc xin

18:40 | 13/08/2020
Chia sẻ
Sau khi ứng phó sai lầm với đại dịch và thất bại trong hồi sinh nền kinh tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cố gắng giành được "một chiến thắng trong nước" thông qua việc công bố vắc xin COVID-19.
Tổng thống Putin mạo hiểm với vắc xin - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP.

Hôm 11/8, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã phê duyệt vắc xin COVID-19 đầu tiên trên thế giới và khẳng định loại vắc xin này "rất có hiệu quả" và "đã vượt qua mọi bài kiểm tra cần thiết".

Trao đổi với CNBC, ông J. Stephen Morrison, Phó Giám đốc cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định: "Nói thẳng ra là Tổng thống Putin đang cần ghi điểm trong nước. Ông ta đã sai lầm trong ứng phó đại dịch và để mất niềm tin của công chúng. Nền kinh tế thì ì ạch, ông ta cũng không thực hiện được những dự án cơ sở hạ tầng công cộng tốn kém đã hứa hẹn khi tranh cử".

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, hiện nay Nga đã ghi nhận hơn 900.000 ca nhiễm và hơn 15.300 ca tử vong vì COVID-19. Số ca nhiễm của Nga hiện nay cao thứ 4 thế giới, đứng sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Giống như nhiều chuyên gia khác, ông J. Stephen Morrison nghi ngờ tốc độ thử nghiệm vắc xin của Nga. Các cuộc thử nghiệm lâm sàng được hoàn thành trong chưa đầy hai tháng và quá trình thử nghiệm giai đoạn 3 rất quan trọng mới bắt đầu hôm 12/8.

Ông Morrison đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính sách Y tế toàn cầu của CSIS.

Đến nay Nga chưa công bố bất kì số liệu chi tiết nào về các đợt thử nghiệm trước, vì vậy cộng đồng quốc tế không thể xác minh được mức độ chính xác và an toàn của vắc xin đến từ nước Nga.

"Đây là một ví dụ về việc nước Nga cắt xén qui trình để ghi điểm trong nước và họ hi vọng là cả quốc tế", ông Morrison nói. "Chiến thuật này rất rủi ro, dễ có tác dụng ngược, đặc biệt là nếu xảy ra kết quả tiêu cực và Nga cố tìm cách che đậy".

Ông cũng cho rằng Tổng thống Putin đang cố gắng khơi gợi lại "quá khứ huy hoàng" của nước Nga trong lĩnh vực khoa học và miễn dịch.

Ông Putin đã quảng cáo loại vắc xin mới này cho các quốc gia khác bao gồm Philippines, Brazil, Arab Saudi. Ông Morrison cho rằng đây có thể là chiến thuật lợi dụng tâm lí lo lắng của các nước thu nhập thấp và trung bình khi các nước giàu đã đặt hàng trước hàng tỉ liều vắc xin từ các tập đoàn dược lớn, tạo ra nguy cơ cạn nguồn cung.

Đức Quyền