Trong lần đầu tiên xuất hiện tại Nhà Trắng sau khi trở về từ bệnh viện Walter Reed, ông Trump thề sẽ "bắt Trung Quốc phải trả giá" vì những thiệt hại do COVID-19 gây ra tới nước Mỹ và thế giới. Từ trước, ông Trump đã nhiều lần đổ lỗi cho Trung Quốc vì bệnh dịch ở Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kêu gọi Quốc hội thông qua đợt phát tiền mặt 1.200 USD lần hai cho hàng triệu người Mỹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh lưỡng đảng chia rẽ sâu sắc như hiện nay thì mong muốn của ông Trump có thể chỉ nằm trên giấy.
Hai nước đang hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực, từ an ninh và thương mại, giáo dục và các vấn đề chiến tranh để lại, tới năng lượng và y tế trong suốt 25 năm qua (1995-2020).
Ban đầu, chính phủ Mỹ chỉ gây áp lực để các công ty Mỹ tẩy chay một vài doanh nghiệp Trung Quốc cụ thể. Giờ đây, nỗ lực của Mỹ đã mở rộng thành cuộc phong tỏa lớn bao vây công nghệ Trung Quốc.
Thông tin từ báo Giao thông, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và UBND TP HCM lấy ý kiến đối với lịch khai thác các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ.
Nếu được tận dụng tốt, việc ông Trump nhiễm COVID-19 và nhập viện điều trị có thể mang lại cho ông lợi thế trong chiến dịch lấy lòng cư tri. Trong thực tế, những thông tin mập mờ và mâu thuẫn từ ông Trump cũng như cấp dưới đã khiến tổng thống Mỹ càng mất điểm trong mắt người dân.
Tỉ lệ giải ngân vốn ODA của các Bộ, ngành địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Có 9/62 địa phương đề nghị trả lại kế hoạch vốn với tổng số hơn 4.480 tỉ đồng, số vốn trả lại của Hà Nội chiếm 33% tổng số vốn của 8 địa phương còn lại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngừng đàm phán về gói kích thích kinh tế tiếp theo cho tới sau khi ông tái đắc cử. Forbes đã vạch ra một số kịch bản có thể xảy ra sau động thái mới nhất của ông Trump.
Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) kêu gọi nhanh chóng thông qua gói kích thích kinh tế chỉ vài tiếng trước khi ông Trump ngừng các cuộc đàm phán. Trước nguy cơ phục hồi kinh tế chững lại, Mỹ không thể chờ đợi gói kích thích tới sau cuộc bầu cử như quyết định của ông Trump.
Hôm 6/10, Tổng thống Trump quyết định kết thúc đàm phán về gói cứu trợ kinh tế bổ sung. Động thái mới của ông Trump khiến giới đầu tư ở Phố Wall và chính trị gia ở Washington không khỏi bối rối và hoang mang.
Trong khi Quốc hội Mỹ và các quan chức Nhà Trắng vẫn đang nỗ lực để thông qua gói kích thích kinh tế tiếp theo, ông Trump lại quyết định ngừng các cuộc thảo luận cho tới sau khi tái đắc cử.
Hồi tháng Sáu, IMF dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu sẽ suy giảm gần 5%, nhưng kết quả của quí II và quí III/2020 dự kiến sẽ lạc quan hơn.
Tổng thống Trump đã trở lại Nhà Trắng sau ba ngày điều trị VIP tại bệnh viện Walter Reed với hàng tá y bác sĩ bao quanh và nhiều liệu pháp hiện đại đắt tiền. Vì thế mà thông điệp "Đừng sợ COVID" của ông Trump không nhận được mấy sự hưởng ứng từ các chuyên gia, diễn viên nổi tiếng cũng như công chúng nói chung.
Trở về Nhà Trắng chỉ ba ngày sau khi nhập viện điều trị COVID-19, ông Trump dùng chính thông tin về bệnh tình của mình để thu hút cử tri. Hiệu quả của chiến thuật này vẫn còn phải bàn cãi.
Qua 9 tháng, tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,48%, cao hơn 0,31 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước, trong đó khu vực thành thị là 3,88%, tăng 0,78 điểm phần trăm so với cùng kì năm 2019.
Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 ước tính khoảng 38,5 triệu tỷ đồng đặt ra áp lực lớn lên hệ thống tài chính. Khi dư địa tín dụng dần thu hẹp, thị trường chứng khoán được kỳ vọng đóng vai trò lớn hơn trong việc dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.