Goldman Sachs dự báo lợi nhuận hàng năm của thị trường chứng khoán Mỹ trong thập kỷ tới chỉ ở mức 3% đã dấy lên nhiều lo ngại - trái ngược hoàn toàn với mức lợi nhuận 13% của thập kỷ trước.
Theo báo cáo mới của Bộ Thương mại Mỹ, lạm phát tính theo thước đo ưa thích của Fed chỉ tăng nhẹ vào tháng 9 và tiến gần sát mức mục tiêu của ngân hàng trung ương này.
Với việc thỏa thuận vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu qua Ukraine đã chấm dứt, liệu "lục địa già" có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng mới hay không?
Các chính trị gia và nhà hoạch định chính châu Âu đang bận rộn chuẩn bị cho khả năng xung đột thương mại với Mỹ, bất kể ai trở thành chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã đồng loạt quay đầu giảm khi GDP quý III tăng trưởng thấp hơn so với dự kiến. Ngoài ra, thị trường cũng chuẩn bị đón chờ báo cáo tài chính của nhiều Big Tech như Meta, Microsoft, Apple và Amazon.
Vón hóa của Samsung giảm khoảng 122 tỷ USD trong gần 4 tháng qua, nhiều hơn bất kỳ nhà sản xuất chip nào khác. Chuyên gia nhận xét Samsung đang để mất vị thế dẫn đầu về công nghệ và khó có thể giành lại vị trí này trong thời gian ngắn.
Elon Musk muốn các cặp đôi có càng nhiều con càng tốt. Bản thân ông có 11 người con với ba người phụ nữ và đang phải tìm cách để quản lý gia đình phức tạp của mình.
Nasdaq Composite và S&P 500 cùng tăng trong phiên 29/10 khi nhiều cổ phiếu Big Tech như Alphabet, Meta, Microsoft và Apple chuẩn bị báo cáo kết quả kinh doanh quý III.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều có kế hoạch chi tiêu lớn khi lên nắm quyền, tuy nhiên các chính sách của ông Trump có nhiều rủi ro lạm phát hơn.
Áp lực đang đè nặng lên chính phủ Pháp. Thủ tướng Pháp Michel Barnier đã trình bày một dự luật tài chính đầy tham vọng, kỳ vọng giảm thâm hụt ngân sách từ 6,1% GDP năm 2024 xuống 5% GDP vào năm tới.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã đi lên khi rủi ro địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt. Trong tuần này, thị trường sẽ theo dõi nhiều báo cáo tài chính và hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng.
BIDV tiếp tục giữ vị trí quán quân về cho vay khách hàng với hơn 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 5,4% so với cuối năm trước trong khi đó, NCB là ngân hàng có tốc độ tăng tín dụng cao nhất toàn hệ thống khi tăng gần 37% trong nửa đầu năm.