|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Shark Tank Việt Nam mùa 4 chốt ngày phát sóng, vẫn đang tuyển chọn startup đợt 2

14:26 | 04/03/2021
Chia sẻ
Fanpage chính thức của Shark Tank mới đây xác nhận tập đầu tiên của mùa 4 sẽ được phát sóng vào ngày 2/5.

Fanpage của Shark Tank Việt Nam mới đây chính thức xác nhận mùa thứ 4 của show truyền hình truyền hình thực tế về đầu tư mạo hiểm cho các startup ăn khách sẽ trở lại vào ngày 2/5 tới trên kênh VTV3 ở khung giờ 20h tối.

Shark Tank Việt Nam xác nhận trở lại sau hơn 1 năm vắng bóng - Ảnh 1.

Shark Tank mùa 4 bắt đầu nhận hồ sơ từ cuối tháng 2 vừa qua. (Ảnh: Shark Tank Việt Nam)

Trước đó, lần gần nhất mà Shark Tank Việt Nam phát sóng trên truyền hình đã từ năm 2019. Năm ngoái, Shark Tank Việt Nam không được tổ chức. Ở thời điểm hiện tại, Shark Tank Việt Nam đang thực hiện vòng tuyển chọn đợt hai trước khi công bố Top 100 startup xuất sắc nhất trong tháng 3.

Các startup tham gia Shark Tank Việt Nam sẽ có cơ hội đối diện với các nhà đầu tư mạo hiểm. Sau khi trình bày các thông tin, các startup sẽ phải trải qua một màn hỏi – đáp với các nhà đầu tư trước khi các nhà đầu tư đưa ra quyết định có "xuống tiền" hay không. Trong trường hợp có nhiều hơn một nhà đầu tư quyết định đầu tư, startup có quyền lựa chọn nhà đầu tư phù hợp nhất. Dĩ nhiên, các startup cũng có quyền từ chối nhận đầu tư.

Shark Tank là một series truyền hình Mỹ lên sóng lần đầu vào tháng 8/2019 với bản quyền thuộc về Sony Pictures. Đến nay, Shark Tanks đã có những phiên bản tại nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam. Trải qua 3 mùa phát sóng, Shark Tank Việt Nam ghi nhận 772 tỷ đồng cam kết đầu tư trên sóng truyền hình và 77 startup nhận cam kết đầu tư.

Một số thương vụ đáng chú ý trong Shark Tank có thể kể đến như startup cho thuê chỗ ở ngắn ngày LuxStay (6 triệu USD cam kết đầu tư), GCalls (1 triệu USD cam kết đầu tư), CTCP Công nghệ Nhiệt Mặt trời (1 triệu USD cam kết đầu tư), pin thông minh Mopo (1 triệu USD cam kết đầu tư) và Soya Garden (15 tỷ đồng cam kết đầu tư, thực góp 100 tỷ đồng).

Thái Sơn

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.