|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Rơi máy bay Boeing ở Iran, 176 người thiệt mạng

11:31 | 08/01/2020
Chia sẻ
Liên quan đến vụ tai nạn máy bay Boeing 737 gần thủ đô Tehran hôm 7/1, Reuters mới đây dẫn lời truyền thông nhà nước Iran và một quan chức chính phủ Ukraine xác nhận toàn bộ 176 người trên chuyến bay đều đã thiệt mạng.

Hãng tin ISNA của nhà nước Iran cho biết một máy bay Boeing 737 đã bị rơi ngay sau khi cất cánh vài phút gần thủ đô Tehran của Iran.

Tờ Daily Mail của Anh đưa tin cụ thể hơn, cho biết chiếc máy bay này rơi xuống gần sân bay quốc tế Tehran Imam Khomeini.

Một phóng viên phụ trách vấn đề Iran của hãng tin BBC cho biết vụ tai nạn trên xảy ra vào tối hôm 7/1 (theo giờ địa phương), đồng thời thông tin rằng truyền thông Iran khẳng định máy bay gặp vấn đề kĩ thuật, sau đó rơi xuống ngay sau khi cất cánh ở Tehran vài phút.

Reuters dẫn lời ông Reza Jafarzadeh, phát ngôn viên của Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran, cho hay các đội cứu hộ đã được gửi đến khu vực gần sân bay quốc tế Tehran Imam Khomeini, nơi chiếc Boeing 737 gặp nạn. Ông Jafarzadeh ước tính số hành khách trên chuyến bay là 170 người.

Máy bay Boeing 737 chở 180 người gặp nạn tại Iran sau vài phút cất cánh - Ảnh 1.

Chiếc máy bay của Ukraine cất cánh được vài phút trước rơi thẳng xuống đất. (Nguồn: Flightradar24)

"Máy bay bốc cháy nhưng chúng tôi đã cử đội cứu hộ đến...có thể cứu được một số hành khách", ông Pirhossein Koulivand, lãnh đạo cơ quan xử lí tình huống khẩn cấp của Iran, thông tin.

Tuy nhiên, The Guardian dẫn lời tổ chức Lưỡi liềm Đỏ của Iran cho hay không có cơ hội tìm thấy người sống sót trên chuyến bay gặp nạn.

Mới đây nhất, tờ Reuters dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước Iran và một quan chức chính phủ Ukraine xác nhận toàn bộ 176 người (gồm 167 hành khách và 9 phi hành đoàn) trên chuyến bay đều đã thiệt mạng.

Về phía Boeing, phát ngôn viên Gordon Johndroe của hãng cho hay: "Chúng tôi đang theo dõi tin tức trên các phương tiện truyền thông Iran và thu thập thêm thông tin".

Hiện tại, Bloomberg chưa thể tiếp cận đại diện của hãng hàng không Ukraine International. Lãnh sự quán Ukraine tại thủ đô Tehran từ chối đưa ra bình luận.

Theo thông tin trên trang web planefinder.net chuyên theo dõi các chuyến bay trên toàn thế giới, chiếc máy bay động cơ kép gặp nạn đã được sản xuất cách đây ba năm, vào tháng 7/2016.

Boeing rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng sau hai vụ tai nạn máy bay khác hồi tháng 10/2018 và tháng 3/2019. Hai tai nạn này khiến gần 350 người thiệt mạng và dòng máy bay bán chạy nhất của hàng, 737 MAX, cũng bị cấm bay trên toàn cầu trong hơn 10 tháng qua.

Cũng theo The Guardian, các dấu hiệu ban đầu cho thấy không có mối liên hệ nào giữa vụ tai nạn máy bay trên với việc Iran phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân đội của Mỹ đêm 7/1, rạng sáng 8/1.

Yên Khê

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.