|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mỹ đón tin tốt về lạm phát: CPI tháng 3 tăng 2,4%, thấp hơn dự báo

19:42 | 10/04/2025
Chia sẻ
Trong tháng mà Tổng thống Donald Trump chuẩn bị áp thuế quan các đối tác thương mại của Mỹ, lạm phát đã tăng thấp hơn dự báo.

Một con phố mua sắm ở New York. (Ảnh: Bloomberg).

Theo báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 10/4, vào tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm 0,1% so với tháng liền trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng so với cùng kỳ thấp hơn dự báo 2,6% của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones.

Nếu không tính giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi tăng 0,1% so với tháng trước và 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng so với cùng kỳ là nhỏ nhất kể từ tháng 3/2021 (thời điểm lạm phát bắt đầu bùng lên).

Giá năng lượng giảm đã giúp kiềm chế lạm phát. Theo báo cáo, nhờ mức giảm 6,3% của giá xăng, chỉ số năng lượng đã đi xuống 2,4% trong tháng 3.

Ngược lại, giá thực phẩm nhích 0,4%. Đáng chú ý, giá trứng tăng thêm 5,9% so với tháng liền trước và nhảy vọt 60,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, giá nhà ở, một trong những thành phần cứng đầu nhất của lạm phát, nhích nhẹ 0,2% so với tháng trước và tăng 4% so với một năm trước.

Giá xe đã qua sử dụng giảm 0,7%, trong khi giá xe mới tăng 0,1%. Đây là mức giá trước khi thuế quan mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đánh lên ô tô nhập khẩu có hiệu lực.

 

Cũng theo báo cáo, giá vé máy bay đã giảm 5,3% trong tháng 3, bảo hiểm xe cơ giới tụt 0,8% và thuốc theo toa đi xuống khoảng 2%.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm mạnh sau khi Bộ Lao động công bố số liệu CPI và tương tự, lợi suất trái phiếu kho bạc cũng hụt hơi.

Bản báo cáo được công bố một ngày sau khi ông Trump đột ngột thay đổi chính sách thuế quan đối ứng của mình.

Thay vì áp các mức thuế cao hơn lên gần 60 đối tác thương mại lớn, ông Trump sẽ tạm thời đánh thuế 10% đối với tất cả hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ trong 90 ngày để tạo điều kiện cho Nhà Trắng đàm phán thoả thuận.

Khi còn vận động tranh cử tổng thống, ông Trump nhấn mạnh mình sẽ hạ thấp lạm phát. Tuy nhiên, quá trình đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% trong năm nay đã chậm lại.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất. Giới chức ngân hàng trung ương đã bày tỏ sự miễn cưỡng khi có quá nhiều yếu tố khó lường về chính sách và thị trường ước tính Fed sẽ đợi đến tháng 6 mới cân nhắc hạ lãi suất trở lại.

Bản chất của thuế quan đã khiến hầu hết các nhà kinh tế dự đoán lạm phát sẽ tăng đáng kể, mặc dù rủi ro đó hiện không còn rõ ràng khi ông Trump mở cửa cho các cuộc đàm phán.

Đánh giá về báo cáo CPI, ông Kay Haigh, đồng trưởng bộ phận giải pháp thanh khoản và thu nhập cố định toàn cầu tại Goldman Sachs Asset Management, cho hay: “Số liệu lạm phát yếu hơn hôm nay có vẻ lạc quẻ khi xét đến những thay đổi lớn trong chính sách thương mại những ngày gần đây”.

“Trong tương lai, Fed có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc đánh đổi khó khăn khi thuế quan khiến giá cả tăng và thể hiện vào dữ liệu lạm phát, trong khi hoạt động [kinh tế] vẫn yếu”, ông Haigh nói tiếp.

Dữ liệu từ CME Group cho thấy dự đoán của các nhà đầu tư về số lần giảm lãi suất trong năm nay không thay đổi nhiều. Theo đó, họ dự kiến các nhà hoạch định chính sách của Fed sẽ hạ lãi suất 3 hoặc 4 lần trong cả năm.

Yên Khê