|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quảng Ninh cách li tập trung hơn 50 người tiếp xúc với bệnh nhân số 31 và 33

08:41 | 11/03/2020
Chia sẻ
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xác định được 64 người tiếp xúc với 2 bệnh nhân số 31 và 33, trong đó, đã tổ chức cách li tập trung 53 người.
Quảng Ninh cách li tập trung hơn 50 người tiếp xúc với bệnh nhân số 31 và 33  - Ảnh 1.

Kiểm tra y tế khách du lịch thăm quan Vịnh Hạ Long. (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Ngày 10/3, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết liên quan tới 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 31 và 33 từng tham quan Hạ Long, cơ quan chức năng đã điều tra dịch tễ, bước đầu xác định được 64 người đã tiếp xúc với 2 bệnh nhân này. 

Toàn bộ các địa điểm cũng như những người tiếp xúc với 2 bệnh nhân này đã được khoanh vùng để tiến hành tiêu đôc, khử trùng và thực hiện cách li, làm xét nghiệm.

Cụ thể, đối với bệnh nhân số 31, quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 di chuyển bằng xe ô tô của một công ty du lịch đến Hạ Long, đi cùng có 1 hướng dẫn viên. 

Người này đến Hạ Long vào hồi 11h ngày 4/3 và lên tàu QN 5897 đi thăm Vịnh, ngủ đêm trên tàu; còn lái xe và hướng dẫn viên lưu trú tại nhà nghỉ Đức Hạnh, 22, Phố Anh Đào, Bãi Cháy, TP Hạ Long. Đến 11h ngày 5/3, người này cùng hướng dẫn viên rời Hạ Long cùng lái xe của công ty du lịch nói trên. 

Cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, xác định có 19 người đã tiếp xúc với bệnh nhân này, bao gồm 16 nhân viên tàu QN5897, 1 HDV du lịch, 2 lái xe. Hiện đã tổ chức cách li tập trung 14 người, lấy 14 mẫu xét nghiệm, kết quả 11 mẫu âm tính, còn 3 mẫu đang chờ kết quả. 

Đối với 5 người còn lại, bao gồm3 nhân viên tàu QN5897 (1 ở Thái Bình, 1 ở Thanh Hoá, 1 ở Móng Cái - Quảng Ninh) và 2 lái xe (1 ở Hoàng Mai, Hà Nội; 1 ở Long Biên, Hà Nội) đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh gọi điện tư vấn hướng dẫn tự cách li tại nhà; chuyển danh sách cho các địa phương nơi họ cư trú để thực hiện cách li tập trung. 

Về bệnh nhân số 33 quốc tịch Anh, ngày 5/3 đã cùng 1 hướng dẫn viên và 1 lái xe tới TP Hạ Long, 12h cùng ngày đã lên tàu tham quan vịnh Hạ Long và ngủ đêm trên tàu. Lái xe và hướng dẫn viên nghỉ tại một khách sạn ở Bãi Cháy. Ngày 6/3, bệnh nhân 33 cùng lái xe và hướng dẫn viên du lịch rời Hạ Long.

Cơ quan chức năng đã xác định được 45 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân này, gồm 43 người trên tàu cùng lái xe và hướng dẫn viên du lịch. Cơ quan chức năng đã thực hiện cách li tập trung 39 người, lấy mẫu xét nghiệm kết quả 24 người âm tính, 15 người còn lại đang chờ kết quả.

Trong số 4 người còn lại có mặt trên tàu cùng bệnh nhân số 33, cơ quan chức năng đã thông báo tới cho 2 người yêu cầu thực hiện các qui trình y tế, 2 người còn lại chưa liên hệ được. Hướng dẫn viên và lái xe ở ngoài tỉnh nên được tư vấn qua điện thoại yêu cầu tự cách li tại nhà.

Ngay trong đêm qua, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu độc khư trùng đối với 2 tàu QN5798 và QN5228 cùng các khách sạn, nhà nghỉ, điểm mua sắm mà 2 bệnh nhân này và lái xe, hướng dẫn viên liên quan 2 bệnh nhân này lưu trú. Cơ quan chức năng đang tiếp tục khoanh vùng, xác định những người đã tiếp xúc với 2 bệnh nhân này để kiểm tra y tế và thực hiện cách li.

Hà Lê