|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump thề bắt Trung Quốc trả giá vì đại dịch

10:14 | 08/10/2020
Chia sẻ
Trong lần đầu tiên xuất hiện tại Nhà Trắng sau khi trở về từ bệnh viện Walter Reed, ông Trump thề sẽ "bắt Trung Quốc phải trả giá" vì những thiệt hại do COVID-19 gây ra tới nước Mỹ và thế giới. Từ trước, ông Trump đã nhiều lần đổ lỗi cho Trung Quốc vì bệnh dịch ở Mỹ.
Ông Trump thề bắt Trung Quốc trả giá vì đại dịch  - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong đoạn video đăng trên Twitter ngày 8/10, ông Trump hào hứng nói về những loại thuốc giúp ông cảm thấy "tuyệt vời", đặc biệt là liệu pháp kháng thể thử nghiệm REGN-COV2 do công ty Mỹ Regeneron phát triển. Ông Trump nói rằng ông muốn cung cấp loại thuốc này cho mọi bệnh nhân COVID-19.

"Tôi muốn chuyển cho các bạn những gì tôi có và tôi sẽ biến loại thuốc này thành miễn phí. Đại dịch COVID-19 xảy ra không phải lỗi của bạn, đó là lỗi của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt cho những gì họ đã gây ra cho đất nước chúng ta. Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt vì những gì họ gây ra cho thế giới. COVID-19 là lỗi của Trung Quốc. Hãy nhớ điều này".

"Tôi cảm thấy sức khỏe mình rất hoàn hảo. Tôi nghĩ nhiễm COVID-19 là điều may mắn mà Chúa ban cho tôi. Đó là phúc trong họa. Việc sử dụng thuốc kháng thể của Regeneron giúp tôi trải nghiệm trực tiếp về tác dụng của nó", ông Trump nói thêm.

Ông Trump sử dụng loại kháng thể từ Regeneron trước khi nhập viện. Trong ba ngày ở lại bệnh viện Walter Reed, ông Trump được điều trị bằng nhiều liều thuốc kháng virus, bao gồm dexamethasone - một loại steroid thường được sử dụng cho bệnh nhân COVID-19 nặng.

Trong video, ông Trump cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy Cục Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp kháng thể REGN-COV2 cho bệnh nhân COVID-19.

Bà Aruna Subramanian, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Stanford nói rằng việc ông Trump hối thúc FDA phê duyệt liệu pháp kháng thể là "gây sốc". Đồng thời bà nói thêm việc ông Trump nói rằng nhiễm COVID-19 là "điều may mắn" khiến bà cảm thấy "buồn nôn".

South China Morning Post dẫn lời bà Subramanian nói: "Trump thực sự khen ngợi kháng thể đơn dòng Regeneron. Chúng tôi vẫn đang thử nghiệm loại thuốc này. Nó có vẻ khá an toàn và có thể công hiệu, nhưng chúng tôi chưa biết rõ tác động đối với mọi loại bệnh nhân và triệu chứng".

"Do vậy việc ca ngợi liệu pháp kháng thể này là phương pháp chữa bệnh và nói rằng FDA nên thông qua nó và mọi người đều nên sử dụng là điều cực kì gây sốc".

Mỹ là nước có nhiều người chết vì COVID-19 hơn bất kì quốc gia nào khác, với hơn 210.000 trường hợp tử vong. Thống kê này làm tổn thương vị thế của ông Trump trong cuộc bầu cử. Ông Trump và các quan chức Nhà Trắng đã đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch khi bị chỉ trích về cách đối phó với COVID-19.

Ông Trump thường xuyên mô tả SARS-CoV-2 là "virus Trung Quốc" hoặc "dịch bệnh Trung Quốc".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa phản hồi yêu cầu bình luận của South China Morning Post.

Bà Subramanian cho biết bà thực sự bị choáng váng trước lời nhận xét của ông Trump rằng việc ông nhiễm bệnh là một phước lành.

"Lời nói của ông ta khiến tôi thấy buồn nôn. Thế ông ta sẽ nói rằng 210.000 người Mỹ chết là bị Chúa nguyền rủa chắc?"


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Giang

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.