|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chánh văn phòng Nhà Trắng dương tính COVID-19

11:44 | 07/11/2020
Chia sẻ
Một trong những trợ tá thân cận nhất của ông Trump là Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows đã được xác nhận dương tính với COVID-19.
Chánh văn phòng Nhà Trắng dương tính COVID-19 - Ảnh 1.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows. (Ảnh: Bloomberg)

Nguồn tin riêng của Bloomberg cho biết Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows nói với các đồng nghiệp rằng ông đã nhiễm COVID-19. Nguồn tin của CNN cũng xác nhận thông tin tương tự.

Hiện chưa rõ ông Meadows biết mình dương tính từ khi nào và liệu ông có triệu chứng gì không. Nguồn tin của Bloomberg cho biết ông Meadows đã báo tin cho một nhóm nhỏ các cố vấn Nhà Trắng thân thiết nhất.

Ông Meadows và phát ngôn viên Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận. 

Một người phụ tá trong chiến dịch tranh cử của ông Trump là Nick Trainer cũng mới nhiễm COVID-19, Bloomberg cho hay.

Hồi đầu tháng 10, Tổng thống Trump, vợ Melania Trump và con trai út Barron Trump đều đã nhiễm COVID-19. Khi ông Trump điều trị ở bệnh viện quân y Walter Reed, ông Mark Meadows đã túc trực bên giường bệnh và nhiều lần đi chung trực thăng Marine One.

Chánh văn phòng Nhà Trắng dương tính COVID-19 - Ảnh 2.

Ông Mark Meadows (phải) và Tổng thống Trump (trái). (Ảnh: Getty Images)

Ông Marc Short - Chánh văn phòng của Phó Tổng thống Mike Pence và các nhân viên khác của ông Pence cũng đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 hồi cuối tháng 10, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử.

Nhà Trắng đã trở thành một cụm dịch COVID-19 đáng báo động khi có tới hàng chục nhân viên, quan chức dương tính. Phản ứng chống dịch của ông Trump bị đánh giá là yếu kém, giật cục và trở thành chủ đề để ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden công kích trong quá trình tranh cử.

Hiện nay Mỹ là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch với tổng cộng hơn 9,73 triệu ca dương tính và trên 236.000 ca tử vong. Riêng trong ngày 5/11, Mỹ có thêm hơn 120.000 ca nhiễm COVID-19.

Song Ngọc