|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cụm dịch Nhà Trắng: Ngoài ông Trump đã có hơn chục người dương tính

14:40 | 03/10/2020
Chia sẻ
Trong khoảng 24h qua đã có tổng cộng 13 người liên quan tới Nhà Trắng được xác định dương tính với COVID-19, tính cả vợ chồng Tổng thống Donald Trump.
Cụm dịch Nhà Trắng: Ngoài ông Trump đã có hơn chục người dương tính - Ảnh 1.

Nữ trợ lí Hope Hicks được xác định dương tính với COVID-19 vào đêm 1/10. (Ảnh: Bloomberg)

Những ca dương tính

Đêm mùng 1 - rạng sáng mùng 2/10 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và nữ trợ lí truyền thông Hope Hicks cùng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ông Trump đã được chuyển đến bệnh viện Walter Reed bằng trực thăng riêng Marine One vào chiều 2/10.

Những người mới tiếp xúc với ba ca bệnh trên, đặc biệt là những người làm việc tại Nhà Trắng, đều cảm thấy lo lắng và nhanh chóng thực hiện xét nghiệm.

Theo thống kê của tờ USA Today, sau vợ chồng Tổng thống Trump và nữ trợ lí 32 tuổi Hope Hicks đã có thêm 10 người khác có liên quan đến Nhà Trắng được xác nhận dương tính với COVID-19. Cụ thể là:

* Ông Bill Stepien – Giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump

* Bà Ronna McDaniel – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC)

* Ông Mike Lee – Thượng Nghị sĩ Đảng Cộng hòa, bang Utah

* Ông Thom Tillis – Thượng Nghị sĩ Đảng Cộng hòa, bang North Carolina

* Bà Kellyanne Conway – Cựu cố vấn cấp cao Nhà Trắng

* Một nhân viên Nhà Trắng

* Ba phóng viên thường trú tại Nhà Trắng

* Ông John Jenkins – Chủ tịch Trường Đại học Notre Dame.

Ông Jenkins đến Nhà Trắng vào ngày 26/9 khi ông Trump công bố đề cử nữ Thẩm phán Amy Coney Barrett vào Tối cao Pháp viện. Bà Barrett từng là giáo sự luật tại Đại học Notre Dame trong 15 năm.

CNN dẫn lời một người phát ngôn của tờ Washington Post cho biết: "Chúng tôi đang xác định những nhà báo từng có tiếp xúc với quan chức Nhà Trắng gần đây để đảm bảo rằng các đồng nghiệp của mình được xét nghiệm nhanh chóng và hỗ trợ đầy đủ nhất".

Hãng tin NBC NewsMSNBC thì đang "thực hiện truy dấu tiếp xúc theo hướng dẫn của CDC (Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh). Một số nhân viên của chúng tôi sẽ tự cách li để phòng xa".

Những người đã xét nghiệm âm tính

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden và vợ Jill Biden đã nhận kết quả âm tính với COVID-19. Ông Biden lên sân khấu tranh luận với ông Trump tối 29/9, cả hai ông đều không đeo khẩu trang nhưng cũng không bắt tay nhau và luôn đứng cách xa nhau.

Cụm dịch Nhà Trắng: Ngoài ông Trump đã có hơn chục người dương tính - Ảnh 2.

Tối 29/9, ông Trump nói ông luôn mang theo khẩu trang bên mình nhưng thỉnh thoảng mới đeo. (Ảnh: AP)

Ông Biden nổi tiếng là người ủng hộ khẩu trang và thường xuyên đeo khẩu trang trước công chúng còn ông Trump thường không đeo, ngay cả khi đi thăm nhà máy sản xuất khẩu trang.

Trong cuộc tranh luận tối 29/9, ông Trump lấy trong túi áo ra một chiếc khẩu trang và nói: "Lúc nào tôi cũng mang theo khẩu trang nhưng tôi không đeo. Khi nào cảm thấy cần thì tôi mới đeo. Không như Joe Biden, lúc nào ông ta cũng đeo khẩu trang, tôi thấy ông ta đeo những chiếc khẩu trang to khổng lồ luôn".

Ông Biden đáp lại: "Đeo khẩu trang rất có ích. Quan chức CDC đã nói nếu chúng ta đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm việc giãn cách từ nay cho đến tháng 1/2021, chúng ta có thể tránh được 100.000 ca tử vong".

Trong khi ông Trump tổ chức nhiều sự kiện tranh cử tập trung hàng nghìn người chen chúc nhau thì ông Biden chỉ kêu gọi tranh cử qua mạng hoặc làm các sự kiện nhỏ gồm vài chục người, hầu hết đều đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm việc giãn cách. 

Tuy không ồn ào nhưng ông Biden lại đang dẫn trước ông Trump trong gần như tất cả các cuộc thăm dò cử tri.

Cụm dịch Nhà Trắng: Ngoài ông Trump đã có hơn chục người dương tính - Ảnh 3.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden giữ giãn cách trong các sự kiện tranh cử của mình. (Ảnh: Getty Images)

Hiện nay Mỹ đã ghi nhận 7,33 triệu ca dương tính và gần 209.000 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Một số nhân vật khác cũng nhận được kết quả âm tính bao gồm:

* Ứng viên Phó Tổng thống (bạn tranh cử của ông Biden) - Kamala Harris

* Phó Tổng thống Mike Pence và vợ Karen Pence

* Con trai út của Tổng thống Trump – Barron Trump

* Con gái cả kiêm cố vấn của Tổng thống Trump – Ivanka Trump

* Con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump - Jared Kushner

* Chánh văn phòng Nhà Trắng – Mark Meadows

* Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng – Dan Scavino

* Ngoại trưởng – Mike Pompeo

* Bộ trưởng Tài chính – Steven Mnuchin

* Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa – Chad Wolf

* Bộ trưởng Quốc phòng – Mark Esper

* Tổng tham mưu trưởng liên quân - Đại tướng Mark Milley

* Bộ trưởng Tư pháp – William Barr

* Bộ trưởng Giáo dục – Betsy DeVos

* Ứng viên Thẩm phán Tối cao Pháp viện - Amy Coney Barrett

* Chủ tịch Hạ viện – Nancy Pelosi

Trong một tuần trở lại đây, Tổng thống Trump đã đi đến nhiều bang và tham dự nhiều sự kiện với đông người tham dự. Hiện chưa rõ ông Trump nhiễm COVID-19 khi nào, từ nguồn nào và đã lây cho những ai.

Kết quả xét nghiệm âm tính vào thời điểm này không đảm bảo chắc chắn là một người chưa nhiễm bệnh vì virus SARS-CoV-2 có thời gian ủ bệnh tới 14 ngày.

Song Ngọc