|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Xác suất thắng cử của ông Biden tăng lên 78% sau cuộc tranh luận

11:03 | 01/10/2020
Chia sẻ
Một số tổ chức dự báo chuyên nghiệp đã nâng khả năng đắc cử của ứng viên Joe Biden lên mức 78% sau màn thể hiện của ông trước Tổng thống Donald Trump ngày 29/9.
Xác suất thắng cử của ông Biden tăng lên 78% sau cuộc tranh luận - Ảnh 1.

Ông Joe Biden - Cựu Phó Tổng thống Mỹ, ứng viên tranh cử tổng thống năm 2020. (Ảnh: Getty Images)

Trong cuộc tranh luận đầu tiên của cuộc đua vào ghế tổng thống năm 2020, ông Trump liên tục chen ngang khi ông Biden phát biểu, ngắt lời cả người điều phối Chris Wallace và liên tục tung ra những lời lẽ xúc phạm cá nhân và gia đình đối thủ.

Nhìn chung ông Biden tuân thủ qui định của buổi tranh luận tốt hơn ông Trump nhưng nhiều lúc vị cựu Phó Tổng thống cũng đáp trả quyết liệt và gọi ông Trump là một gã hề, một kẻ dối trá và một tên phân biệt chủng tộc. Khi ông Trump liên tục cắt lời, ông Biden nổi nóng: "Ông im ngay đi được không".

Theo Bloomberg, công ty nghiên cứu Good Judgment cho biết các chuyên gia ngày 30/9 đã dự báo xác suất trung vị (median) để ông Biden thắng cử là 78%, tăng so với mức 75% ngày 29/9 trước cuộc tranh luận. Con số 78% này cũng là mức cao nhất kể từ ngày 18/8 trở lại đây.

Hồi tháng 2 khi ông Biden chưa được chọn là người đại diện Đảng Dân chủ trong đường đua tổng thống, các chuyên gia dự báo khả năng ông thắng cử là chưa tới 40%. Tỉ lệ được nâng dần lên và đạt đỉnh 82% vào tháng 7. Từ đó đến nay, tỉ lệ dự báo này biến động không nhiều.

Good Judgment là công ty sử dụng một mạng lưới các nhà dự báo trên khắp thế giới để đưa ra nhận định dựa trên các thông tin công khai.

Mô hình dự báo bầu cử của trang web FiveThirtyEight ngày 30/9 cũng dự báo ông Biden có xác suất thắng cử 78,4%.

Theo Bloomberg, phương pháp thống kê và dự báo của FiveThirtyEight và Good Judgement là khác nhau và việc hai tổ chức cho ra kết quả giống nhau chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Song Ngọc