|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trump ẩn mình trong Nhà Trắng, tránh nói chuyện tương lai sau thất bại

17:17 | 18/12/2020
Chia sẻ
Sau thất bại bầu cử, đương kim Tổng thống Trump dần thu mình vào một góc trong Phòng Bầu dục và không muốn đề cập đến tương lai khi ông rời nhiệm sở sau 4 năm cầm quyền nhiều thăng trầm.

Không muốn bàn về tương lai

Reuters dẫn lời một số nguồn tin thân cận cho biết, Tổng thống Trump biết thời gian của mình đã cạn ngay cả khi ông tiếp tục cuộc chiến chống lại kết quả bầu cử và bất chấp thực tế là hàng chục đơn kiện hòng lật ngược chiến thắng của đối thủ Biden đều bất thành.

Hôm 14/12, đại cử tri đã tiến hành bỏ phiếu, chứng nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Sau sự kiện đó, nhân viên Nhà Trắng đã bắt đầu tìm kiếm việc làm mới và lên kế hoạch cho tương lai.

Tạp chí People đưa tin, Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đang tìm một trường học cho con trai Barron tại Florida, thành phố mà vợ chồng bà dự kiến sẽ chuyển đến sống sau khi rời Nhà Trắng.

Ông Trump đang không muốn đề cập về tương lai sau khi rời ghế tổng thống, một nguồn tin của Reuters chia sẻ. 

Ít nhất là cho đến bây giờ, bất kì thông tin nào nói ông Trump đang bắt đầu đặt nền móng cho chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2024 đều bị gạt sang một bên.

"Tổng thống Trump không muốn bàn về dự định cá nhân sau khi rời Nhà Trắng. Ông Trump hiểu ông sẽ phải rời đi, nhưng ông muốn tách bạch mọi thứ. Chưa rời Nhà Trắng thì ông Trump còn muốn được coi là tổng thống", nguồn tin cho hay.

Ông Trump cố thủ ở Nhà Trắng và tránh nói về tương lai sau cơn cuồng nộ vì bại trận - Ảnh 2.

Tổng thống Trump khép mình trong Nhà Trắng sau khi thất cử trước ông Biden. (Ảnh: Reuters).

Dù là người hướng ngoại và sôi nổi trong 4 năm cầm quyền, ông Trump gần như khép mình với công chúng trong vài tuần trở lại đây và chủ yếu giao tiếp thông qua Twitter. Ông cũng không làm gì mấy để chứng tỏ bản thân đang tập trung điều hành đất nước, ngoại trừ thực hiện bài phát biểu tại một sự kiện để nêu bật lên tốc độ phát triển vắc xin.

Sau khi Cục An ninh Hạt nhân Quốc gia (cơ quan kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của Mỹ) cùng ít nhất 3 bang bị tin tặc tấn công hôm 17/12, ông Trump không đưa ra phản hồi nào. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên bố không để yên cho tin tặc lộng hành.

"Tấn công mạng không phải điều mà ông Trump quan tâm. Vụ việc còn được cho là liên quan đến Nga nên vấn đề càng thêm phức tạp", một quan chức chính phủ Mỹ cho hay.

Lịch trình quanh đi quẩn lại ở Nhà Trắng

Ông Trump chỉ hội ý với các cố vấn thân cận, bao gồm Phó Tổng thống Mike Pence và Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows. Các quan chức cấp cao này sẽ cập nhật cho ông Trump biết về tiến trình phân phối vắc xin và đàm phán gói kích thích tài khóa bổ sung.

Chưa chịu thua cuộc, ông Trump đã dành nhiều ngày trong và ngoài Phòng Bầu dục, đôi khi không rời văn phòng trước 20h, để gọi hàng tá cuộc điện thoại cho các luật sư và đồng minh để thảo luận chiến lược.

Gần đây, ông Trump hay nghỉ cuối tuần tại sân golf riêng gần Nhà Trắng và có thực hiện một chuyến công tác đến bang Georgia để vận động cho ứng viên Đảng Cộng hòa chạy đua vào Thượng viện.

Tổng thống Trump thường nhấn mạnh với các cố vấn rằng ông nhận được đến 74 triệu phiếu bầu, nhiều hơn 9 triệu phiếu so với ông Barack Obama trong lần tái tránh cử thành công năm 2012. Song, ông khẳng định 81 triệu phiếu bầu cho ông Biden chỉ là gian lận.

Khi Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell công nhận ông Biden là Tổng thống đắc cử, ông Trump không hề hài lòng.

Nguồn tin của Reuters cho biết ông Trump đã bác bỏ lời khuyên của các cố vấn khi họ muốn ngăn ông thực hiện lời đe dọa phủ quyết dự luật quốc phòng mà Thượng viện thông qua hồi tuần trước.

Ngoài ra, Tổng thống Trump và đội ngũ pháp lý của đang chuẩn bị một số lệnh ân xá, dự định trao cho cho các đồng minh thân cận có khả năng vướng rủi ro pháp lý trước khi ông Trump rời nhiệm sở.

Dọc theo đại lộ Pennsylvania ở phía trước Nhà Trắng, công nhân đang xây dựng sân khấu cho sự kiện nhậm chức của ông Biden vào ngày 20/1 năm sau.

Một nguồn tin cho rằng Tổng thống Trump sẽ không xuất hiện trong buổi lễ và ngồi sau ông Biden, người mà ông từng chế nhạo là bất tài trong suốt chặng đua. Bản thân ông Trump từ chối tiết lộ liệu ông có tham gia sự kiện có lịch sử lâu đời này hay không.

Khi rời khỏi Nhà Trắng, ông Trump còn mất luôn khiên chắn pháp lý dành cho tổng thống Mỹ. Khi đó, ông sẽ phải đối mặt với một loạt cáo buộc dân sự và hình sự liên quan đến hoạt động cá nhân và công việc kinh doanh của gia đình trước khi ông tiếp quản Nhà Trắng hồi năm 2016.

Yên Khê