|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hàng trăm đồng minh đua nhau xin được ông Trump ân xá

17:45 | 17/12/2020
Chia sẻ
Tổng thống Trump không sẵn lòng chấp nhận rằng những ngày tháng của ông ở Nhà Trắng sắp kết thúc nhưng đồng minh của ông thì thực tế hơn. Hàng trăm đồng minh đang cố gắng tận dụng từng chút quyền lực tổng thống cuối cùng của ông Trump.
Hàng trăm đồng minh đua nhau xin được ông Trump ân xá - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Getty Images).

Kể từ khi ông Trump thất cử từ 6 tuần trước, Cánh Tây của Nhà Trắng đã tràn ngập với các cuộc điện thoại và email từ những người mong muốn được hưởng quyền khoan hồng của tổng thống. Các yêu cầu kiểu này nhiều đến mức nhân viên của ông Trump phải lập bảng tính để theo dõi đầy đủ, CNN cho biết.

Ông Trump đã được nhận các bản tóm tắt để xem xét. Trong một số trường hợp, ông còn tham khảo mạng lưới cộng sự của mình để quyết định nên ân xá cho ai.

Với ngày tháng làm tổng thống sắp kết thúc, ông Trump tỏ ra háo hức sử dụng quyền lực trước khi chúng biến mất. Nguồn tin của CNN nói rằng quyền khoan hồng là chủ đề mà ông Trump có vẻ ưa thích bàn bạc, khác với bất kỳ vấn đề gì gợi nhớ đến việc ông thất cử. 

Việc cử tri đoàn xác nhận chiến thắng của ông Biden không đủ để buộc ông Trump ngừng nuôi hy vọng lật ngược tình thế. Một cố vấn cho biết ông Trump thậm chí còn nói sẽ từ chối rời Nhà Trắng vào ngày nhậm chức của đối thủ. Viễn cảnh này khiến một số trợ lý lo sợ, nhưng ít người tin ông sẽ thực sự làm vậy.

Hôm 15/12, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell lần đầu tiên thừa nhận ông Biden là tổng thống đắc cử và ngăn cản Đảng Cộng hòa thực hiện nỗ lực cuối cùng để đảo ngược kết quả bầu cử. Đến tối, ông Trump đả kích ông McConnell.

"Mọi người đang tức giận!", ông Trump viết trên Twitter và đính kèm với một bài báo về việc đồng minh của ông chỉ trích nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa. Nhưng trong lúc tức giận với những "kẻ phản bội", ông Trump vẫn tìm cách để thưởng cho những người trung thành khi còn có thể.

Cuộc đua điên cuồng

Nguồn tin của CNN nhận xét: "Các nỗ lực xin lệnh ân xá từ Trump đã trở nên điên cuồng. Có quá nhiều hoạt động diễn ra".

Ông Trump tỏ ra ít quan tâm đến việc sử dụng hệ thống Bộ Tư pháp để đánh giá yêu cầu khoan hồng. Vì vậy những người thỉnh cầu đang trực tiếp tìm đến Nhà Trắng, gọi điện hoặc gửi email cho cố vấn cấp cao Jared Kushner (con rể của ông Trump) hay Chánh văn phòng Mark Meadows khi họ không thể liên lạc được với ông Trump.

"Mọi người đều cho rằng không có quy trình chính thức nào và họ nên liên hệ trực tiếp với chính quyền Trump. Ai cũng hy vọng mình có một mối quan hệ xa xôi nào đó với bất cứ người nào có thể giúp email của họ được đọc", nguồn tin của CNN cho biết.

Ít nhất một người làm việc thay mặt cho các khách hàng mong được ân xá cho biết họ mong lòng trung thành với tổng thống trong 4 năm qua sẽ được đền đáp ngay bây giờ.

Tổng cộng, ông Trump đang xem xét ân xá cho hơn 20 người trong nhóm thân cận với mình. Ông tin rằng họ đã bị nhắm mục tiêu - hoặc có thể bị nhắm mục tiêu trong tương lai vì lí do chính trị. Con số này chưa kể đến hàng trăm yêu cầu khác từ những người đã trực tiếp liên hệ với Nhà Trắng và hàng chục nghìn thỉnh cầu đang chờ xử lý tại Bộ Tư pháp.

Tháng trước, ông Trump đã ân xá cho cấp dưới cũ là cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Trong tuần này, các quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump cũng chưa loại bỏ hoàn toàn ý tưởng ân xá trước cho chính mình.

Dù quan tâm tới việc ân xá đồng minh, điều ông Trump chú ý nhất hiện tại có vẻ là tìm cách lật lại thất bại của mình. Ông cũng không quên công kích những người ông nghĩ rằng đã bỏ rơi mình, ví dụ như thống đốc bang Arizona hay Georgia, người dẫn chương trình và giới lãnh đạo của Fox News, một số thành viên của Quốc hội và các thành viên chủ chốt trong Nội các của ông, bao gồm cả Bộ trưởng Tư pháp sắp mãn nhiệm William Barr.

Chỉ vài ngày trước khi ông Barr tự xin rời khỏi chức vụ, ông Trump cũng đăng một loạt tweet thể hiện sự bất mãn với cấp dưới của mình.

Né tránh câu chuyện buồn

Trong những ngày gần đây, ông Trump đã dập tắt mọi cuộc nói chuyện liên quan tới chủ đề lễ nhậm chức 20/1 của ông Biden. Ông đã làm rõ để nhân viên hiểu rằng ông không muốn thảo luận việc có xuất hiện trong lễ nhậm chức của người kế nhiệm hay không. Những người thân cận cho rằng ông Trump sẽ không góp mặt trong sự kiện này.  

6 tuần sau ngày bầu cử, ông Trump chỉ dành một nửa thời gian để xuất hiện trước công chúng. Kể từ ngày bầu cử 3/11 đến nay, tổng cộng có 20 ngày trong lịch trình của ông Trump không có sự kiện công khai hay cuộc họp giao ban tình báo nào.

Ông Trump đã tổ chức 13 lần xuất hiện trước báo giới, thực hiện một cuộc phỏng vấn trước máy quay và chỉ trả lời câu hỏi từ các phóng viên trong hai dịp. Ngược lại, ông dành tới 9 ngày trên sân golf.

Cuối tuần trước, khi tham dự trận bóng giữa Lục quân và Hải quân Mỹ, ông Trump vẫn tập trung vào thất bại của mình trong cuộc bầu cử. Trong chuyến xe từ sân bay đến khuôn viên trường West Point, ông Trump chia sẻ lại tweet kêu gọi Thống đốc Brian Kemp nên bị bỏ tù vì từ chối lật lại kết quả bỏ phiếu ở bang Georgia.

Giang