|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Người ủng hộ ông Trump còn hy vọng gì?

14:39 | 16/12/2020
Chia sẻ
Một số người ủng hộ chấp nhận rằng ông Trump không còn cơ hội tái đắc cử nữa. Số khác kỳ vọng biến chuyển sẽ xảy ra vào ngày Quốc hội Mỹ kiểm phiếu đại cử tri 6/1. Nhìn chung, phần đông đều tin rằng cuộc bầu cử 2020 đã bị đánh cắp khỏi tay người chiến thắng đích thực.
Có còn hy vọng cho những người hâm mộ ông Trump tin rằng cuộc bầu cử bị gian lận?  - Ảnh 1.

Người ủng hộ ông Trump tập trung tại Washington ngày 12/12. (Ảnh: New York Times).

Ông Richard Everit bước đi với trái tim nặng trĩu để tham gia một cuộc tập trung do những người ủng hộ Tổng thống Trump tổ chức gần Nhà Trắng vào sáng 12/12. Tòa án Tối cao đã bác đơn kiện của Texas vào đêm trước, dập tắt hy vọng ít ỏi cho triển vọng tái đắc cử của ông Trump. 

"Đến thời điểm này, mọi chuyện đã chấm dứt. Tôi ghét phải nói ra điều này", người đàn ông 55 tuổi sống ở Pennsylvania nói.

Theo New York Times, người ủng hộ ông Trump đã nhanh chóng tổ chức buổi tụ họp tương tự vào tháng 11 sau cuộc bầu cử. Nhưng tháng 12 này, đám đông thưa thớt và bi quan hơn nhiều, phản ánh loạt chuỗi sự kiện thất vọng: Ông Trump đã thua hàng chục vụ kiện. Tòa án Tối cao đã hai lần từ chối yêu cầu của ông. Và vào ngày 14/12, cử tri đoàn bỏ phiếu xác nhận thất bại của ông Trump.

Duy chỉ có một điều không đổi là niềm tin của những người ủng hộ ông Trump nhiệt thành nhất: ông là người chiến thắng thực sự của cuộc bầu cử.

Ông Biden ứng viên tổng thống có số phiếu phổ thông cao nhất lịch sử Mỹ, nhiều hơn ông Trump 7 triệu phiếu. Tuy nhiên, đối với những người ủng hộ ông Trump cuồng nhiệt, không dữ liệu nào có thể thuyết phục họ chấp nhận thất bại.

Có còn hy vọng cho những người hâm mộ ông Trump tin rằng cuộc bầu cử bị gian lận?  - Ảnh 2.

Đám đông hâm mộ Trump tập trung tại Quảng trường Tự do ngày 12/12. (Ảnh: New York Times).

Tinh thần đảng phái tại Mỹ cũng rất mạnh mẽ: Một số người hoài nghi về Đảng Dân chủ tới mức họ công khai nói về gian lận chủ yếu vì các đảng viên Dân chủ không làm vậy.

Ông Richard Houskamp, chủ sở hữu một công ty công nghệ ở Michigan cho biết: "Tôi không tin 100% vào những cáo buộc gian lận bầu cử từ Trump và luật sư của ông ta". Nhưng ông cũng không tin tưởng các quan chức Michigan khi tuyên bố không có bằng chứng gian lận nào. Thống đốc Michigan là bà Gretchen Whitmer, một thành viên Đảng Dân chủ.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo là một câu hỏi quan trọng cho nước Mỹ. Liệu suy nghĩ rằng cuộc bầu cử 2020 có phần bất hợp pháp sẽ biến mất khi ông Biden nhậm chức? Hay niềm tin này sẽ được nuôi dưỡng bởi những thành viên Đảng Cộng hòa quyền lực rồi biến thành tiếng hô vang trong những năm tới?

Giáo sư khoa học chính trị Keith A. Darden tại Đại học American cảnh báo: "Nếu đủ người tin rằng chính phủ không được bầu ra một cách hợp pháp, nó sẽ trở thành vấn đề khổng lồ cho nền dân chủ".

"Một khi thực tế bị biến tướng, rất khó để mọi người nhìn nhận nó một cách đúng đắn", ông nói thêm. 

Có còn hy vọng cho những người hâm mộ ông Trump tin rằng cuộc bầu cử bị gian lận?  - Ảnh 3.

Phe ủng hộ ông Trump xung đột với những người phản đối tại Washington hồi tháng 11. (Ảnh: New York Times).

Bên cạnh sự hoài nghi về việc ai sẽ nhậm chức tổng thống vào tháng 1, những cử tri mà New York Times phỏng vấn cũng nói về việc mất lòng tin vào hệ thống bầu cử Mỹ.

"Niềm tin của tôi vào các cuộc bầu cử đã rơi xuống đáy", ông John Kenney, một giáo viên luyện thi ở Los Angeles ủng hộ ông Trump nói. "Tôi tưởng hệ thống bầu cử của Mỹ khá tốt. Giờ thì tôi không biết ai đã bỏ phiếu, họ bỏ phiếu như thế nào hay ai đếm những lá phiếu này. Tôi không tin tưởng hệ thống nữa".

Ông Kenny là người ủng hộ mới của Đảng Cộng hòa. Ông nói rằng các lãnh đạo Đảng Dân chủ đã không thể kiềm chế được các cuộc biểu tình hỗn loạn trong năm nay.

"Thời của Trump hết rồi. Ông ta không quan trọng nữa. Nhưng các thành viên Đảng Cộng hòa sẽ không quên chuyện này. Nỗi oán giận vẫn sẽ tồn tại", ông Kenny nói.

Ông Everit bầu cho ông Trump vì không thích các lãnh đạo lâu năm của cả hai đảng. Ông thích cách ông Trump chĩa mũi dùi vào các thành viên lâu năm của cả Đảng Dân chủ lẫn Đảng Cộng hòa.

Ông Everit không tin rằng ông Biden là người chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng nhưng đã chấp nhận thực tế rằng ông Trump sẽ không phải là người nhậm chức vào tháng tới.

"Có lẽ tôi sẽ không bao giờ bỏ phiếu nữa. Đảng Dân chủ sẽ thích điều này".

Tại những bang ông Trump thắng với số phiếu áp đảo, niềm tin rằng ông Trump là người chiến thắng thực sự lan ra rất rộng, ví dụ như bang Kentucky.

"Quanh đây mọi người đều nghĩ cuộc bầu cử bị đánh cắp khỏi tay Trump", bà Evelyn Adkins, một thợ bánh 56 tuổi tại Kentucky cho biết. "Tôi nghĩ mọi người sẽ luôn nói rằng cuộc bầu cử 2020 bị đánh cắp".

Có còn hy vọng cho những người hâm mộ ông Trump tin rằng cuộc bầu cử bị gian lận?  - Ảnh 4.

Ông Trump bay trên chuyên cơ Marine One khi những người ủng hộ ông tập hợp ngày 12/12. (Ảnh: New York Times).

Nhiều người ủng hộ vẫn tin rằng ông Trump có thể lội ngược dòng lần nữa, ví dụ như bà Julie Claveria, một bác sĩ nhãn khoa 63 tuổi: "Trump có thể vẫn còn lá bài nào đó chưa tung ra. Chẳng ai biết trước được mọi chuyện. Tôi vẫn sẽ hi vọng cho tới ngày 20/1".

Bà Claveria lo lắng về những gì sẽ xảy ra dưới chính quyền Biden. Bà nói "Biden đang lên kế hoạch tước bỏ tài sản tư nhân và toàn bộ quyền tự do của chúng ta".

Bà tin rằng ông Trump đang cố gắng ngăn chặn kế hoạch này, nhưng mọi thể chế đều cố gắng cản trở ông.

"Tôi tin rằng có một cuộc đảo chính lớn trong nước Mỹ. FBI, CIA và cả các thẩm phán đều tham gia – Thật điên khùng!".

Bà nói thêm: "Tôi tin rằng rất nhiều người đang bỏ cuộc. Tôi thì không. Nhưng tình hình khiến chúng tôi rất nản lòng".

Ông Trump, người từng là ngôi sao truyền hình thực tế có rất nhiều người hâm mộ không chỉ ở Mỹ mà còn cả Việt Nam. Mạng xã hội Facebook có những nhóm tập trung hàng trăm nghìn người yêu thích ông Trump.

Những người này hoàn toàn tin tưởng rằng bầu cử Mỹ có gian lận tràn lan, đơn cử là tin đồn phần mềm bỏ phiếu Dominion biến phiếu bầu ông Trump thành ông Biden.

Trên trang cá nhân, nhà báo Hoàng Hải Vân viết rằng báo cáo kiểm tra máy kiểm phiếu Dominion ở hạt Antrim của bang Michigan cho thấy sai số đếm phiếu lên tới 68,05%. Ông khẳng định: "Kết quả này gián tiếp cho thấy toàn bộ hệ thống máy kiểm phiếu Dominion được các bang sử dụng đều cho ra những kết quả sai lệch nghiêm trọng".

Cục An ninh mạng và Hạ tầng Mỹ đã khẳng định không có bằng chứng cho thấy một phần mềm bầu cử đã xoá hay chuyển đổi phiếu bầu theo bất kì hình thức nào. Hôm 14/11, cục này ra thông cáo tuyên bố rằng cuộc bầu cử 2020 "an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Ông Hoàng Hải Vân và nhiều người ủng hộ khác của ông Trump hy vọng rằng đương kim tổng thống Mỹ vẫn còn cơ hội tái đắc cử tại phiên họp kiểm phiếu đại cử tri ở Quốc hội Mỹ ngày 6/1.

Tại một số bang chiến địa, Đảng Cộng hòa đã cử ra "nhóm đại cử tri thay thế" hòng nỗ lực trao chiến thắng cho ông Trump. Tuy nhiên, nhóm người này không được bổ nhiệm bởi quan chức bang và hoàn toàn không có tính pháp lý. Hiến pháp Mỹ không có điều khoản nào công nhận "đại cử tri thay thế" một khi cử tri đoàn đã họp và tất cả các bang chứng nhận kết quả bỏ phiếu, New York Times cho biết. 

Do vậy canh bạc đánh cược vào "đại cử tri thay thế" của Đảng Cộng hòa chỉ là một màn kịch chứ không có cơ hội về pháp lý nào.

Giang