|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

'Con thuyền đã rời bến': Ông Trump kiện tụng ầm ĩ cũng không thay đổi được gì

14:34 | 11/12/2020
Chia sẻ
Tổng thống Trump và các đồng minh tiếp tục các vụ kiện cáo ồn ào và cáo buộc gian lận tràn lan nhưng kết quả của cuộc bầu cử đã quá rõ ràng, chiến thắng đã nằm trong tay ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden.
'Con thuyền đã rời bến': Ông Trump kiện tụng ầm ĩ cũng không thay đổi được gì - Ảnh 1.

Ông Joe Biden trong trong một sự kiện tranh cử đầu năm 2020. (Ảnh: AP).

Hạn chót đã qua

Joe Biden đang trên đường trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ kể từ ngày 20/1/2021. Theo AP, bộ máy chính quyền và hệ thống dân chủ Mỹ đều đang tiến về ngày nhậm chức của ông Biden, bất chấp các nỗ lực phút chót của phe ông Trump nhằm đi ngược lại ý chí và nguyện vọng của đa số cử tri.

Tất cả 50 bang tại Mỹ đều đã chứng nhận kết quả kiểm phiếu bầu phổ thông và Đảng Dân chủ được chọn 306 đại cử tri – cao hơn nhiều so với mức tối thiểu 270 để ông Biden thắng cử.

Những ngày gần đây, ông Trump liên tục đăng tweet đòi "lật ngược" kết quả cuộc bầu cử và tuyên bố rằng có gian lận qui mô lớn. Vị tổng thống 74 tuổi khẳng định truyền thông không có tiếng nói trong việc xác định người đắc cử và rằng báo chí đã bị cánh tả mua chuộc để tuyên bố ông Biden chiến thắng. Đồng thời ông Trump lại dẫn ra số liệu cá cược từ các "nhà cái" vào đêm bầu cử 3/11 cho thấy ông có khả năng thắng lợi cao.

Ông Trump chỉ muốn nghe những thông tin có lợi cho mình và gạt đi mọi dư luận trái chiều, vì thế nên ông khẳng định lời nói của mấy tay cờ bạc đáng tin cậy và chính thống hơn các tổ chức truyền thông quốc tế đã uy tín lâu đời.

Theo thống kê của AFP, phe ông Trump đã thua 46/47 vụ kiện về bầu cử tại các bang. Vụ kiện duy nhất mà ông Trump thắng là vụ liên quan đến hạn chót bổ sung thông tin phiếu bầu ở Pennsylvania. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc ở Pennsylvania không thay đổi và ông Biden vẫn giành trọn 20 phiếu đại cử tri.

Trong một vụ kiện khác của phe Trump cũng ở bang Pennsylvania, Thẩm phán Stephanos Bibas – người do chính Tổng thống Trump bổ nhiệm năm 2017 – nói: "Có người tố cáo gian lận bầu cử không đồng nghĩa với việc có gian lận thật. Các cáo buộc cần phải có bằng chứng. Ở đây chúng tôi chẳng thấy có gì cả".

Vị thẩm phán này nói thêm: "Các cáo buộc của nguyên đơn đều mơ hồ và thiếu bằng chứng".

Một thẩm phán khác ở Pennsylvania thì so sánh các cáo buộc gian lận từ phe Trump với "Con quái vật Frankenstein" vì đơn kiện được "vội vàng chắp vá lại với nhau".

Những người đang cảm thấy nhiễu loạn trước rừng thông tin về nỗ lực kiện cáo trong tuyệt vọng của ông Trump có thể nhanh chóng nắm được tình hình tổng thể thông qua lời của Thẩm phán Linda Parker tại bang Michigan: "Con thuyền đã rời bến rồi".

Phe ông Trump và các đồng minh cáo buộc quá trình bầu cử và kiểm phiếu tại Michigan có gian lận nhưng đơn kiện đã bị Thẩm phán Linda Parker bác bỏ vì đã quá hạn giải quyết.

"Nếu bên nguyên đơn có những khiếu nại hợp lí liên quan tới máy móc hay phần mềm bầu cử thì hoàn toàn có thể nộp đơn kiện này từ trước khi cuộc bầu cử 2020 diễn ra. Trong thực tế, bên nguyên đơn cứ ngồi im và không làm gì", Thẩm phán Parker viết.

Theo hãng tin ABC, đơn kiện được đồng minh của ông Trump nộp tại bang Michigan gần như giống hoàn toàn với các vụ kiện đã được nộp trước đó ở Wisconsin và Arizona. Các chuyên gia luật nhận thấy một số đoạn có vẻ đã được "copy – paste" vội vã tới mức nhầm lẫn tên các bang với nhau.

Con thuyền đã cập bến

Không những con thuyền bầu cử đã rời bến mà nó còn đến được bến đỗ an toàn và thả neo vững chắc.

Các bang đều đã xác nhận kết quả kiểm phiếu và chọn xong đại cử tri. Sau hạn chót 8/12, tòa án các bang không còn giải quyết các vụ kiện cáo bầu cử nữa và Quốc hội cũng không thể can thiệp vào quá trình lựa chọn cũng như bỏ phiếu đại cử tri.

Theo hiến pháp Mỹ, vào ngày 14/12/2020 các đại cử tri sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống và vào ngày 6/1/2021, Quốc hội sẽ kiểm đếm phiếu đại cử tri rồi công bố kết quả.

Trong các năm trước, hạn chót về lựa chọn đại cử tri, bỏ phiếu và kiểm phiếu tại Quốc hội chỉ là vấn đề thủ tục và không mấy khi được quan tâm. Năm nay, do những ồn ào mà Tổng thống Trump tạo ra, các mốc thời gian này được theo dõi rất sát sao.

Mặc dù vậy, theo AP, kết quả của cuộc bầu cử đã được định đoạt từ lâu vì các lí do:

- Ông Biden có nhiều hơn ông Trump tới 7 triệu phiếu phổ thông trên cả nước. Ở những bang chiến trường, ông Biden cũng nhiều hơn ông Trump hàng chục nghìn phiếu, một khoảng cách an toàn và không thể bị lật ngược bất chấp các nỗ lực kiểm cáo và kiểm phiếu lại.

- Đảng Dân chủ giành tới 306 ghế đại cử tri, vượt xa ngưỡng tối thiểu 270 ghế. Năm 2016 khi ông Trump đạt 306 phiếu đại cử tri, ông đã gọi đó là chiến thắng "long trời lở đất".

- Không có gian lận qui mô lớn hay sai sót đáng kể nào được phát hiện và chứng minh. Các bang đều báo cáo cuộc bầu cử diễn ra công bằng và suôn sẻ ngoài mong đợi trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành. Chính Giám đốc Cục Hạ tầng và An ninh Mạng trong chính quyền Donald Trump đã gọi cuộc bầu cử năm nay là "trung thực nhất trong lịch sử Mỹ".

- Ông Trump ra sức ép buộc các quan chức thuộc Đảng Cộng hòa ở Georgia và Michigan hòng tước đoạt chiến thắng của ông Biden nhưng rốt cuộc không đi đến đâu.

- Các vụ kiện của phe Trump nhằm hủy bỏ kết quả có lợi cho ông Biden đã bị bác bỏ bởi hàng chục thẩm phán, trong đó có những người theo Đảng Cộng hòa và do chính ông Trump bổ nhiệm. Trong gần 4 năm qua, Tổng thống Trump đã bổ nhiệm và được Thượng viện phê chuẩn tới 223 thẩm phán liên bang nhưng các vụ kiện của ông vẫn thất bại liên tiếp.

Tia hi vọng Texas quá mong manh

Hôm 8/12, một đồng minh của ông Trump là Tổng Chưởng lí bang Texas Ken Paxton (đảng viên Cộng hòa) đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao yêu cầu hủy kết quả bầu cử ở 4 bang chiến địa là Wisconsin, Michigan, Georgia và Pennsylvania – cả 4 bang này đều đã chứng nhận chiến thắng cho ông Biden.

106 hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã đề nghị Tòa án Tối cao thụ lí đơn kiện của Tổng Chưởng lí Texas, nhưng mặt ngược lại của vấn đề là trong nội bộ Đảng Cộng hòa vẫn còn 90 hạ nghị sĩ không mặn mà với ông Trump.

17 bang khác cũng có tổng chưởng lí là đảng viên Cộng hòa và đã chứng nhận chiến thắng cho ông Trump đã lên tiếng ủng hộ vụ kiện của Texas.

Ở phía ngược lại, thủ đô Washington cùng 22 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ đã bày tỏ sự đồng lòng với 4 bang bị đơn.

Ông Josh Kaul, Tổng Chưởng lí bang Wisconsin nói: "Tôi cảm thấy buồn thay cho người dân Texas vì tiền thuế của họ đang bị lãng phí vào những vụ kiện đáng xấu hổ như thế này".

Nhiều chuyên gia pháp luật cũng coi đơn kiện của Texas là "ngớ ngẩn" và "rác rưởi" bởi lẽ từ trước đến nay, bang nào lo việc bầu cử ở bang đó, một bang không có tư cách pháp lí để kiện quá trình bầu cử ở một bang khác.

Tòa án Tối cao hiện nay có 9 thẩm phán, trong đó có ba người do chính Tổng thống Trump bổ nhiệm và ba người khác cùng có tư tưởng bảo thủ. Do vậy, những người ủng hộ ông Trump hi vọng rằng cơ quan tư pháp cấp cao nhất nước Mỹ này sẽ ra phán quyết có lợi cho đương kim tổng thống.

Hi vọng này là rất mong manh vì các cáo buộc của Tổng Chưởng lí bang Texas là không mới và đã bị rất nhiều tòa cấp dưới bác bỏ do không đủ bằng chứng. Các thẩm phán tối cao cũng sẽ không muốn bị mang tiếng là thiên vị cho ông Trump.

Hôm 8/12, Tòa án Tối cao đã từ chối yêu cầu của đồng minh của ông Trump nhằm đảo ngược chiến thắng của ông Biden ở Pennsylvania. Phán quyết được đưa ra mà không có ý kiến bất đồng từ bất kì thẩm phán nào.

Song Ngọc