|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

4 bang chiến địa và hàng chục bang khác đồng lòng kêu gọi Tòa án Tối cao hủy vụ kiện của Texas

08:27 | 11/12/2020
Chia sẻ
Theo đưa tin từ CNBC, 4 bang chiến địa có kết quả bầu cử bị Tổng chưởng lí Texas Ken Paxton phản đối và đệ đơn lên Tòa án Tối cao đã thúc giục các thẩm phán không tiếp nhận vụ kiện. 22 bang, vùng lãnh thổ và thủ đô Washington cũng đồng hành cùng 4 bang này.

Theo CNBC, 4 bang chiến địa liên quan đến vụ kiện của Tổng chưởng lí Texas Ken Paxton đã cảnh báo rõ rằng chấp thuận đơn kiện chưa từng có của Texas sẽ "vi phạm Hiến pháp" và "tước quyền bầu cử của hàng triệu cử tri".

Trước đó, ông Paxton đã đệ đơn yêu cầu Tòa án Tối cao cho phép khởi kiện 4 bang chiến địa Pennsylvania, Michigan, Wisconsin và Georgia về qui trình bỏ phiếu nhằm lật ngược chiến thắng của ông Biden. 17 bang khác, đều có tổng chưởng lí là thành viên Đảng Cộng hòa, cũng lên tiếng ủng hộ vụ kiện của ông Paxton.

Hiện tại, 4 bang chiến địa nêu trên đều đã chứng nhận kết quả bầu cử. Theo đó, ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đã đánh bại đương kim Tổng thống Trump.

Gần như đồng thời, Tổng chưởng lí thủ đô Washington Karl Racine đã đệ trình một bản tóm tắt lên Tòa án Tối cao, đại diện cho thủ đô và 22 bang và vùng lãnh thổ bảo vệ 4 bang bị Texas đệ đơn kiện.

Bản tóm tắt của ông Racine có sự tham gia của California, Colorado, Connecticut, Delaware, Guam, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Đảo Rhode, Vermont, Virginia, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và bang Washington.

4 bang chiến địa và hàng chục bang khác đồng lòng kêu gọi Tòa án Tối cao hủy vụ kiện của Texas - Ảnh 1.

Tổng thống Trump tham gia một sự kiện tại Texas hồi tháng 7 năm nay. (Ảnh: Getty Images).

Một loạt tóm tắt quan trọng liên quan đến vụ kiện của Texas, bao gồm yêu cầu can thiệp của ông Trump, đã chứng tỏ tình trạng chia rẽ gay gắt và kéo dài của Mỹ chỉ vài tuần sau khi một trong các cuộc bầu cử gây tranh cãi nhất lịch sử diễn ra.

Trong bản tóm tắt, Pennsylvania đã gọi nỗ lực của Tổng chưởng lí Texas hòng lật ngược kết quả bầu cử của bang khác là "không thể chấp nhận được về mặt pháp lí" và là "sự sỉ nhục đối với các nguyên tắc dân chủ hợp hiến".

"Texas đã tìm cách hủy bỏ cuộc bầu cử ở 4 bang vì có kết quả mà họ không đồng tình", bản tóm tắt của Pennsylvania nêu rõ.

Bà Dana Nessel, Tổng chưởng lí bang Michigan, tuyên bố trong bản tóm tắt của bang rằng bà bác bỏ hoàn toàn vụ kiện của Texas. "Hành động của Texas sẽ khiến Tòa án Tối cao trở thành trọng tài của tất cả các cuộc bầu cử quốc gia trong tương lai", bà Nessel nhấn mạnh.

"Cơ sở của các tuyên bố mà Texas đưa ra đều dựa trên khẳng định rằng Michigan đã vi phạm luật bầu cử. Điều này hoàn toàn không đúng. Khẳng định đó đã bị bác bỏ tại các tòa án liên bang và tòa án bang Michigan. Mới hôm qua, Tòa án Tối cao bang Michigan đã bác yêu cầu điều tra cuối cùng", bà Nessel nêu trong bản tóm tắt.

Trong văn bản gửi Tòa án Tối cao, ông Christopher Carr, Tổng chưởng lí bang Georgia, cho biết Texas đang tìm cách "chuyển giao quyền bầu cử của Georgia cho cơ quan tư pháp liên bang", song hành vi này vi phạm chủ nghĩa liên bang và tinh thần hiến pháp.

Bản tóm tắt của các bang chiến địa được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump yêu cầu Tòa án Tối cao cho phép ông can thiệp vào vụ việc.

Ông Trump, vốn chưa chịu nhượng bộ đối thủ Biden, đã thổi phồng vụ kiện của Texas là "rất lớn lao", tuy nhiên các chuyên gia bầu cử cho biết có rất ít cơ hội Tòa án Tối cao sẽ chấp thuận yêu cầu của Texas.

Cho đến nay, Tòa án Tối cao chưa có động thái lớn nào và dường như không hứng thú tham gia vụ việc. Dù vậy, vụ kiện của ông Paxton đã nhen nhóm hi vọng cho người ủng hộ của ông Trump. Khá đông người ủng hộ tin vào các cáo buộc không hồi kết và vô căn cứ của của ông Trump và đang trông chờ tòa án xóa bỏ chiến thắng của ông Biden.

Khả Nhân