|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

17 bang ủng hộ Texas kiện lên Tòa án Tối cao hòng xóa bỏ chiến thắng của ông Biden

08:14 | 10/12/2020
Chia sẻ
Hôm 9/12, 17 bang mà Tổng thống Donald Trump thắng cử đã tuyên bố với Tòa án Tối cao rằng họ ủng hộ vụ kiện của Tổng chưởng lí Texas Ken Paxton. Kết quả vụ kiện này hoàn toàn có thể đảo ngược chiến thắng của ông Joe Biden do nó ảnh hưởng tới 62 phiếu đại cử tri.
17 bang ủng hộ vụ kiện của Texas lên Tòa án Tối cao hòng xóa bỏ chiến thắng của ông Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Getty Images).

Tuyên bố hỗ trợ của 17 bang dành cho Tổng chưởng lí Paxton được đưa ra một ngày sau khi ông yêu cầu Tòa án Tối cao cho phép khởi kiện Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin về qui trình bỏ phiếu. Cả 4 bang chiến địa này đều là nơi ông Biden giành thắng lợi.

Cũng trong ngày 9/12, ông Trump đã đệ đơn đề nghị can thiệp vào vụ việc "trong quyền hạn cá nhân của mình" với tư cách là một ứng viên tổng thống. Tòa án Tối cao vẫn chưa ra phán quyết về yêu cầu của ông Paxton.

Theo CNBC, tất cả các bang ủng hộ vụ kiện của Texas đều có tổng chưởng lí là đảng viên Cộng hòa, gồm có: Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah và West Virginia.

Ông Trump đánh bại ông Biden về số phiếu phổ thông tại 17 bang trên nhưng một phiếu đại cử tri của Nebraska được trao cho ông Biden do bang này không áp dụng qui định "được ăn cả, ngã về không".

Ông Paxton yêu cầu Tòa án Tối cao cho phép kiện 4 bang chiến địa nhằm chặn chứng nhận của họ về chiến thắng của ông Biden. Bản thân ông Paxton vẫn đang bị truy tố về các cáo buộc gian lận chứng khoán từ 5 năm trước.

Ông Paxton nói chắc chắn chứng nhận bầu cử tại 4 bang chiến địa sẽ bị chặn. Ông lập luận rằng qui trình bỏ phiếu tại những bang này trong năm qua đã bị thay đổi một cách sai lầm, cố tình phân biệt đối xử cử tri tại những khu vực đông thành viên Đảng Dân chủ và ngoài ra còn có "những bất thường" trong giai đoạn bỏ phiếu.

Theo CNBC, nỗ lực của ông Paxton diễn ra trong khi tất cả các bang đã chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống và cho thấy ông Biden có nhiều hơn ông Trump 7 triệu phiếu phổ thông và dự tính khoảng 74 phiếu đại cử tri.

Nhiều bang bất bình, phản đối vụ kiện

Sau khi ông Trump yêu cầu được can thiệp vào vụ kiện Texas, 17 cựu quan chức và nhà lập pháp đã gửi văn bản bày tỏ sự ủng hộ 4 bang chiến địa và gọi đơn kiện của Tổng Chưởng lí Ken Paxton là “sự chế nhạo chủ nghĩa liên bang và sự phân chia quyền lực”

Họ lập luận rằng vụ kiện của ông Paxton không thuộc phạm vi xử lí của Tòa án Tối cao và đề nghị ông nộp đơn kiện ở nơi khác. “Hiến pháp Mỹ không biến Tòa án Tối cao thành hội đồng tranh tụng đa khu vực cho các vụ kiện xoay quanh tranh chấp bầu cử tổng thống”. 

Văn bản trên được kí bởi các cựu quan chức từng làm việc trong các chính quyền tổng thống Đảng Cộng hòa cũng như nhiều thành viên cũ của Quốc hội. “Tòa án Tối cao sẽ vi phạm các nguyên tắc hiến pháp cơ bản nhất nếu họ xét xử các tranh chấp bầu cử tổng thống”.

Ông Brian Frosh, Tổng chưởng lí Maryland viết trong một đoạn tweet đầy khinh miệt rằng ông sẽ không tham gia vụ kiện Texas. Lượng phiếu cử tri Maryland bầu cho ông Biden áp đảo số phiếu cho ông Trump.

"Vụ kiện của Texas là một tập hợp các cáo buộc bị bác bỏ, suy đoán hoang đường, lập luận không thể xác minh và những lời ngớ ngẩn. Joe Biden là Tổng thống đắc cử", ông Frosh nói.

Hôm 8/12, ông Josh Kaul, Tổng Chưởng lí bang Wisconsin nhận xét vụ kiện của ông Paxton là "thực sự đáng xấu hổ". Bà Dana Nessel, Tổng chưởng lí Michigan mô tả vụ kiện của ông Paxton là "một trò hề công khai, không phải là một yêu cầu pháp lí nghiêm túc". Bà chỉ trích rằng ông Paxton đã hủy hoại niềm tin vào hệ thống dân chủ của Mỹ.

"Các vấn đề về Michigan trình bày trong đơn khiếu nại của Paxton đã từng bị tranh chấp và bị bác bỏ hoàn toàn ở cả tòa án tiểu bang và liên bang - bởi các thẩm phán được bổ nhiệm từ cả hai đảng chính trị. Hành động của ông Paxton không phù hợp với phẩm giá của văn phòng Tổng chưởng lí và người dân Texas".

Ông Trump đã từ chối nhận thua trong cuộc bầu cử, tuyên bố mà không có bằng chứng rằng ông là nạn nhân của gian lận phiếu bầu tràn lan. Chiến dịch Trump cùng với các đồng minh chính trị liên tục thất bại trong cuộc chiến pháp lí nhằm vô hiệu hóa phiếu bầu dành cho ông Biden.

Cùng ngày 8/12, Tòa án Tối cao đã bác bỏ nỗ lực thách thức chiến thắng của ông Biden tại Pennsylvania từ đồng minh của ông Trump trong Đảng Cộng hòa.

Lệnh của tòa được đưa ra mà không ghi nhận bất đồng từ bất kì ai trong số 9 thẩm phán, kể cả ba người được ông Trump bổ nhiệm. 

Theo CNBC, giới chuyên gia luật bầu cử cho rằng sự đồng thuận của các thẩm phán do ông Trump bổ nhiệm là tín hiệu cho thấy những nỗ lực còn lại để lật ngược chiến thắng của ông Biden đều sẽ thất bại tại Tòa án Tối cao.

Nhưng nguyên đơn của Đảng Cộng hòa có kế hoạch kiến nghị lên tòa tối cao để kháng cáo chính thức, tờ The Hill cho biết.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Giang

Chủ tịch UBCKNN: Dự kiến vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trong quý I/2027
Bà Vũ Thị Chân Phương cho biết trong thời gian tới UBCKNN sẽ tập trung triển khai đưa vào vận hành cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, đề xuất sửa đổi Luật Chứng khoán, nghiên cứu các giải pháp liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài,...nhằm tăng tính minh bạch và sức hút của thị trường Việt Nam.