Chủ tịch Bamboo Airways Trịnh Văn Quyết mới đây đã dùng cổ phần Bamboo Airways thuộc sở hữu cá nhân để làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay ở Sacombank.
Theo chuyên trang về hàng không Simple Flying, Bamboo Airways sẽ phải khắc phục thực trạng đường bay Việt - Mỹ có khoảng cách rất xa và giá vé không cao.
FLC là một trong 10 mã cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất trong hai tuần gần đây, trái ngược với xu hướng bán ròng trong gần ba tuần trước đó.
Sau khi đạt lợi nhuận dương nhờ thu nhập tài chính và doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng trong năm đại dịch 2020, Bamboo Airways giờ đây đang nuôi tham vọng đưa cả tàu bay lẫn cổ phiếu của mình đến đất Mỹ.
Chủ tịch Trịnh Văn Quyết cho biết Bamboo Airways đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí tại San Francisco, Mỹ để chuẩn bị cho kế hoạch bay thẳng từ Việt Nam đến đất nước cờ hoa.
Ông Trịnh Văn Quyết từng từ chức Chủ tịch HĐQT và thoái vốn khỏi FLC Faros. Tuy nhiên, có khả năng ông Quyết sẽ quay trở lại vai trò cổ đông lớn của công ty xây dựng này.
Một thanh niên ở Hà Tĩnh vừa bị phạt vì đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc về 'tỷ phú Trịnh Văn Quyết', xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, tổ chức.
Bamboo Airways vừa nâng vốn điều lệ từ 12.500 tỷ lên 16.000 tỷ, tương ứng tỷ lệ tăng 28%. Hiện nay Bamboo Airways là hãng hàng không có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy giảm trên diện rộng, cổ phiếu họ FLC vẫn giao dịch tích cực, riêng ROS của FLC Faros tăng kịch trần và trắng bên bán.
Chỉ hơn hai tháng sau lần tăng vốn gần nhất, Bamboo Airways – hãng hàng không của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết – mới đây đã tiếp tục nâng vốn thêm 2.000 tỷ đồng.
Hai ngày sau khi có thông tin hãng xe hơi VinFast của Tập đoàn Vingroup dự định IPO ở Mỹ, hãng hàng không Bamboo Airways của Tập đoàn FLC và Chủ tịch Trịnh Văn Quyết cũng thể hiện mong muốn tương tự.
FLC Faros (Mã: ROS) cho biết ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Tập đoàn FLC và hãng hàng không Bamboo Airways có ý định mua vào 20 triệu cổ phần tại công ty xây dựng này.