|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Putin mong đợi chuyến thăm của ông Tập, Mỹ lo ngại quan hệ Nga - Trung ngày càng thân thiết

10:06 | 23/02/2023
Chia sẻ
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa Nga và Trung Quốc trong cuộc gặp gỡ với ông Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu của đất nước tỷ dân.

Ông Putin báo hiệu chuyến thăm của Chủ tịch Tập 

Theo CNN, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc gặp gỡ Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác ngoại sự Trung ương Trung Quốc, ông Vương Nghị. 

Trong buổi gặp mặt Tổng thống Nga tuyên bố mối quan hệ giữa hai nước “đang đạt tới cột mốc mới”. Ông Putin nói với phóng viên: “Quan hệ Nga - Trung đang phát triển như kế hoạch trong những năm trước, mọi thứ đều tiến lên và phát triển”.

“Hợp tác trên trường quốc tế giữa Nga và Trung Quốc, như chúng tôi đã nhắc lại nhiều lần, là rất quan trọng trong việc ổn định tình hình quốc tế”, ông Putin cho biết. "Chúng tôi chờ đợi chuyến thăm của Chủ tịch [Tập Cận Bình] tới Nga, [hai bên] đã đồng ý về vấn đề này".

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác ngoại sự Trung ương Trung Quốc, ông Vương Nghị ngày 23/2. (Ảnh: Anton Novoderezhkin/Sputnik).

Ông Vương cho rằng cả hai quốc gia “thường đối mặt với khủng hoảng và hỗn loạn, nhưng luôn có cơ hội trong một cuộc khủng hoảng”.

“Điều này yêu cầu [hai nước] phải xác định những thay đổi một cách tự nguyên và phản ứng một cách tích cực hơn để tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của chúng ta”, ông Vương nói.

Ông Vương cho rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Nga không nhằm chống lại bất cứ bên thứ ba nào, nhưng cũng sẽ “không chịu khuất phục trước áp lực từ bên thứ ba”. 

“Cùng nhau, chúng ta ủng hộ đa cực và dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế”, ông Vương nói với Tổng thống Putin.

Trước đó, ông Vương đã có cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Hãng thông tấn TASS cũng dẫn lời ông Vương nói rằng Trung Quốc sẽ “kiên quyết tuân thủ lập trường khách quan, công bình và đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng” ở Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga hoan nghênh nỗ lực của Trung Quốc trong việc giải quyết xung đột, và đánh giá cao “cách tiếp cận cân bằng” của nước này.

Ngay trước khi Nga tấn công Ukraine, ông Tập đã gặp mặt ông Putin vào tháng 2/2022 nhằm thiết lập mối quan hệ đối tác "không giới hạn", khiến phương Tây lo lắng.

Chuyến thăm của ông Vương được cho là tiền đề cho cuộc gặp gỡ giữa ông Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình. Vào tháng 12/2022, hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc họp trực tuyến, trong đó, ông Putin mô tả quan hệ hai nước đang ở mức “tốt nhất trong lịch sử” và mời ông Tập tới thăm Moscow vào mùa xuân năm 2023.

Vào ngày 21/2, tờ Wall Street Journal đã dẫn nguồn tin chưa chính thức cho biết hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau vào tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov (phải) và ông Vương Nghị ngày 22/2. (Ảnh: Alexander Nemenov/Reuters).

Sự lo ngại của Mỹ

Theo Reuters, thông tin về chuyến thăm của ông Tập tới giữa lúc Washington tuyên bố rằng Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí cho Nga. Động thái này có thể khiến xung đột trở thành cuộc đối đầu giữa một bên là Nga, Trung Quốc và bên còn lại là liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chuyến thăm Nga của ông Vương ngay trước cột mốc một năm xung đột Ukraine là bằng chứng rõ ràng về sự liên kết giữa Bắc Kinh và Moscow. 

"Chúng tôi lo ngại vì hai quốc gia này có chung tầm nhìn", ông Price nói. "Đó là tầm nhìn... về một kỷ nguyên mà các nước lớn có thể bắt nạt các nước nhỏ, biên giới có thể bị vẽ lại bằng vũ lực, một kỷ nguyên mà sức mạnh có thể quyết định điều đúng đắn”.

“Chúng tôi vẫn chưa thấy Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, nhưng chúng tôi cũng không tin rằng họ đã loại bỏ khả năng này”, ông Prince nói thêm.

Trả lời hãng tin AP, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cho rằng đã có “một số dấu hiệu” rằng Trung Quốc có thể lên kế hoạch hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột Ukraine. 

Ông nói: “Chúng tôi đã thấy một số dấu hiệu cho thấy [Trung Quốc] có thể đang lên kế hoạch [viện trợ vũ khí cho Nga] và tất nhiên các đồng minh NATO, Mỹ đã cảnh báo động thái này. Trung Quốc không nên ủng hộ cuộc chiến phi lý của Nga”.

Nga phụ thuộc vào Trung Quốc

Nga hiện đang phụ thuộc vào Bắc Kinh hơn bao giờ hết. Reuters cho rằng Nga đang ở vị thế yếu hơn so với Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ, dẫn đầu về nhiều công nghệ của thế kỷ 21. 

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cảnh báo ông Vương về hậu quả nếu Trung Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phản bác cáo buộc trên, đồng thời tố cáo rằng Mỹ mới chính là nước đang thổi bùng xung đột bằng cách viện trợ vũ khí cho Ukraine. 

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Trung Quốc - Nga đạt 190 tỷ USD vào năm ngoái, tăng trưởng 29,3% so với 2021.

Bắc Kinh đã đứng về phía Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine, chống lại áp lực của phương Tây nhằm cô lập Nga. Theo ông Putin, thương mại song phương của hai nước đang tiến triển tốt đẹp, dự kiến đạt 200 tỷ USD vào năm 2023, so với 185 tỷ USD năm ngoái.  

Minh Quang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.