|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Biden công bố gói viện trợ quân sự 500 triệu USD cho Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ

07:55 | 21/02/2023
Chia sẻ
Trong chuyến thăng bất ngờ tới thủ đô Kiev, Tổng thống Mỹ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cũng Ukraine, cũng như tăng cường trừng phạt Nga.

Theo The Hill, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố gói viện trợ trị quân sự trị giá 500 triệu USD sau chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev vào hôm 20/2.

Tổng thống Biden đã tổng kết lại những cam kết lớn về thiết bị quân sự mà Mỹ và các đồng minh gửi tới Ukraine sau một năm kể từ xung đột nổ ra.

“Cùng nhau, chúng tôi đã giao gần 700 xe tăng và hàng nghìn xe bọc thép, 1.000 hệ thống pháo, hơn 2 triệu viên đạn pháo, hơn 50 hệ thống tên lửa tiên tiến, hệ thống phòng không và chống hạm, tất cả đều nhằm bảo vệ Ukraine”, ông Biden nói. “Và những con số trên chưa tính đến nửa tỷ USD khác mà chúng tôi sắp gửi đến [Ukraine]”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky chứng kiến Tổng thống Joe Biden ký sổ khách mời tại Phủ Tổng thống Ukraine. (Ảnh: CNN).

Tổng thống Biden cho biết gói viện trợ sắp tới bao gồm đạn dược cho những loại vũ khí tầm xa như lựu pháo, hệ thống tên lửa HIMARS, tên lửa chống tăng Javelin, vũ khí chống tăng và radar giám sát trên không.

Ông Biden cũng nói một đợt trừng phạt mới, dự kiến được công bố vào cuối tuần này, nhắm vào “giới tinh hoa và các công ty Nga đang cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt và hỗ trợ cỗ máy chiến tranh của Moscow”.

Ông Biden đã dành khoảng 5 giờ tại Kiev để gặp mặt Tổng thống Zelensky, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ cho Ukraine trong nỗ lực chống lại Nga.

Tổng thống Mỹ sẽ đưa ra một thông điệp vào ngày 21/2 tại thủ đôWarsaw của Ba Lan về nỗ lực hỗ trợ xung đột và sự cần thiết của việc Mỹ và đồng minh tiếp tục cam kết ủng hộ Ukraine.

Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh ít nhất 25 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi ông Biden nhậm chức. Tổng thống Biden cũng đang đối mặt với áp lực từ Kiev và một số nhà lập pháp Mỹ để làm nhiều hơn nữa, cụ thể là cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Trong chuyến thăm bất ngờ hôm 20/2 tại Kiev, ông Biden không nhắc tới đề nghị viện trị F-16 của Ukraine.

Một số thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ cho rằng cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn về khoản viện trợ mà Mỹ đang cung cấp, và một số đã kêu gọi cắt giảm viện trợ. Nhưng nhìn chung, đa số nghị sĩ thuộc cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ vẫn ủng hộ Ukraine.

Minh Quang