|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mỹ tuyên bố Nga không còn đủ tiền để duy trì sức mạnh quân sự ở Ukraine

17:54 | 22/02/2023
Chia sẻ
Trong thông điệp liên bang ngày 21/2, Tổng thống Vladimir Putin đã khẳng định sức mạnh của kinh tế Nga bất chấp nỗ lực can thiệp của phương Tây. Tuy nhiên, cùng ngày, phía Mỹ vẫn tin tưởng rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Moscow đang phát huy hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo trong một phát biểu. (Ảnh: Reuters)

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo ngày 21/2 cho biết các biện pháp trừng phạt và hạn chế xuất khẩu của phương Tây đối với Nga đang làm suy giảm tiềm lực quân sự của nước này tại Ukraine. Ông Adeyemo cho biết thêm nhiều lệnh trừng phạt sẽ được áp dụng đối với Điện Kremlin trong những ngày tới.

Mỹ tin tưởng vào các biện pháp trừng phạt

Phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) ở Washington, ông Adeyemo cho rằng khi cuộc chiến ở Ukraine sắp tròn một năm, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đang phát huy hiệu quả trong việc gây căng thẳng cho bộ máy quân sự của Nga và gây tổn thất đối với nước này.

Ông Adeyemo cho biết các biện pháp trừng phạt tài chính do Mỹ và các đồng minh áp đặt đã làm suy giảm khả năng của Nga trong việc thay thế hơn 9.000 thiết bị quân sự bị thiệt hại kể từ khi xung đột bùng phát. Theo ông Adeyemo, Nga cũng đã mất tới 50% số xe tăng.

Hơn 30 quốc gia, bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh, Canada, Australia, Nhật Bản và các quốc gia khác, đại diện cho hơn một nửa nền kinh tế thế giới, đã áp đặt chính sách giá trần đối với dầu thô và dầu diesel của Nga, thiết lập các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, đóng băng các quỹ của Ngân hàng Trung ương Nga, giới hạn quyền tiếp cận hệ thống các giao dịch tài chính toàn cầu.

Ông Adeyemo cho hay Mỹ có kế hoạch công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga trong tuần này nhắm vào ngành sản xuất thiết bị quân sự. Trong một bài phát biểu ngày 21/2 tại Ba Lan, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhắc lại sự cần thiết của các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với “xứ bạch dương”.

Sức mạnh quân sự suy giảm

Nga là nhà sản xuất vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, nhưng ông Adeyemo khẳng định hiện nay, Nga không thể sản xuất đủ vũ khí để vừa đáp ứng nhu cầu trong nước vừa cung cấp cho khách hàng.

Các quan chức Mỹ cho rằng Moscow đã nhờ đến Triều Tiên và Iran để tiếp tế cho quân đội Nga bằng máy bay không người lái, đạn pháo và tên lửa đất đối đất.

Ông Adeyemo nhấn mạnh thêm rằng có dấu hiệu về sự suy giảm sức mạnh quân sự của Nga. Theo ông, Nga phải dựa vào Iran và Triều Tiên, những các quốc gia đã bị cắt khỏi hệ thống tài chính quốc tế, để gia tăng nguồn cung vũ khí.

Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ hai, Mỹ sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt, bao gồm chấn chỉnh những hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt và gây sức ép kinh tế lên các quốc gia và doanh nghiệp tiếp tục làm ăn với Nga.

Ông Adeyemo nhấn mạnh cái giá phải trả khi kinh doanh với Nga và vi phạm các chính sách của Mỹ là rất lớn. Các doanh nghiệp cũng như tổ chức tài chính không nên đợi chính phủ của họ đưa ra quyết định.

Kinh tế Nga tăng trưởng mạnh hơn dự kiến

Ông Adeyemo thừa nhận các báo cáo gần đây cho thấy kinh tế Nga đang hoạt động tốt hơn dự báo. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm nay, kinh tế Nga dự kiến tăng trưởng 0,3%, mạnh hơn cả kinh tế Anh ước tính thu hẹp 0,6%.

Thứ trưởng Tài chính Mỹ nói: “Số liệu kinh tế của Nga cao hơn so với nhiều người dự kiến vào đầu cuộc xung đột, nhưng hành động của chúng tôi đang buộc Điện Kremlin phải sử dụng nguồn lực hạn chế để hỗ trợ nền kinh tế vào thời điểm họ đầu tư từng USD vào cỗ máy chiến tranh.”

Ông nói thêm: “Kinh tế Nga ngày nay không giống với kinh tế Nga trước khi bùng nổ xung đột”.

Tuy nhiên, ngày 21/2, trong bài phát biểu, tại trung tâm triển lãm Gostiny Dvor ở thủ đô Moscow, Tổng thống Putin khẳng định nền kinh tế quốc gia vẫn đứng vững trước những biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây. Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ các nước phương Tây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt gây tổn hại cho người dân nước này nhưng không đạt được mục đích "đánh bại Nga trên mặt trận kinh tế".

Ông Putin khẳng định trước Quốc hội rằng nước này có mọi nguồn lực tài chính cần thiết để đảm bảo an ninh và phát triển quốc gia bất chấp những biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây.

Trà My