|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Biden lên kịch bản khống chế COVID-19 trong 100 ngày đầu nhiệm kì

12:18 | 09/12/2020
Chia sẻ
Hôm 8/12, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã vạch ra kế hoạch chống đại dịch COVID-19 trong 100 ngày đầu nắm quyền. Theo đó, chính quyền của ông Biden sẽ tiêm chủng cho 100 triệu dân Mỹ, kêu gọi mở lại trường học và tăng cường qui định đeo khẩu trang.

Tại cuộc họp báo ở thành phố Wilmington (bang Delaware) hôm 8/12, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã công bối đội ngũ y tế cộng đồng của chính phủ mới. Đồng thời, ông nhấn mạnh cần Quốc hội tài trợ ngân sách đầy đủ để phân phối vắc xin đến mọi miền nước Mỹ.

Đưa trẻ em trở lại trường hợp sẽ là ưu tiên quốc gia trong 100 ngày đầu năm quyền, ông Biden nhấn mạnh.

"Trong 100 ngày đầu, chúng tôi sẽ xoay chuyển tình hình dịch bệnh và giúp cuộc sống của người dân Mỹ trở nên tốt hơn", ông Biden phát biểu. "Bất kể quan điểm hay niềm tin chính trị của các bạn khác biệt ra sao, hãy đeo khẩu trang trong 100 ngày".

Ông Biden hứa hẹn hoàn thành bao nhiêu mục tiêu trong 100 ngày đầu nhiệm kì? - Ảnh 1.

Trong 100 ngày đầu nhiệm kì, chính quyền của ông Biden sẽ tiêm chủng cho 100 triệu dân Mỹ, kêu gọi mở lại trường học và tăng cường qui định đeo khẩu trang. (Ảnh: Reuters).

Theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã báo cáo hơn 15,1 triệu ca bệnh và hơn 286.000 ca tử vong do COVID-19. Số liệu thống kê về dịch bệnh liên tục tăng đáng báo động trong vài tháng trở lại đây, khiến hệ thống y tế quá tải tại nhiều nơi.

Reuters nhận định, vắc xin hiệu quả sẽ giúp chính quyền ông Biden tập trung vào nhiệm vụ chữa lành vết thương kinh tế. Cũng trong ngày 8/12, Cục Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết vắc xin của Pfizer-BioNTech an toàn và hiệu quả sau khi tiêm mũi đầu tiên, không có vấn đề đáng ngại lớn.

Ông Biden đã giới thiệu công tố viên bang California, Xavier Becerra, cho vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Ông Becerra từ lâu đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Đạo luật Chăm sóc Y tế Phải chăng (tức Obamacare).

Tổ cố vấn y tế cộng đồng của ông Biden còn có một số tên tuổi nổi bật khác. Tiến sĩ Rochelle Walensky, trưởng khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, dự kiến sẽ điều hành Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NIAID), sẽ là cố vấn y tế chính của ông Biden trong đại dịch. Tiến sĩ Vivek Murthy, cựu tổng y sĩ Mỹ, sẽ đảm nhận lại vai trò cũ dưới thời ông Biden.

Ngoài ra, ông Jeff Zients, cố vấn kinh tế nổi tiếng với các kĩ năng quản lí của mình, sẽ chịu trách nhiệm giám sát phản ứng của chính phủ, bao gồm việc phân phối vắc xin.

Đề cử cho Bộ Quốc phòng bị phản đối

Tại cuộc họp báo ngày 8/12, ông Biden còn tuyên bố đề cử Tướng quân đội đã nghỉ hưu Lloyd Austin làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng da màu đầu tiên của nước Mỹ.

Song, lựa chọn trên của ông Biden đã vấp phải sự phản đối từ một số nghị sĩ Đảng Dân chủ vì họ không hài lòng với ý tưởng đưa một cựu tướng quân đội lên điều hành Lầu Năm Góc.

Đặc biệt, ông Austin cũng cần phải nhận được miễn trừ đặc biệt vì ông chỉ mới rời khỏi quân đội Mỹ 4 năm, trong khi theo luật thì cần đến 7 năm để một người có thể quay lại đảm nhận nhiệm vụ giám sát dân sự đối các lực lượng vũ trang. Tướng thủy quân lục chiến Jim Mattis, cựu Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của ông Trump, cũng từng cần miễn trừ đặc biệt này.

(Bộ trưởng Quốc phòng của nhiều nước như Việt Nam, Trung Quốc, ... luôn là các tướng lĩnh quân đội cao cấp. Ở Mỹ thì ngược lại, Bộ trưởng Quốc phòng thường là người ngoài quân ngũ).

Ngoài ra, ông Biden đã chọn Hạ nghị sĩ Marcia Fudge (bang Ohio) là người phụ nữ da màu thứ hai lãnh đạo Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị, cùng ông Tom Vilsack - cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, đảm nhận vai trò tương tự trong chính quyền mới.

Nếu được công nhận, bà Fudge sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng nhà ở do đại dịch châm ngòi. Hàng triệu người dân Mỹ đã không thể thanh toán lãi vay mua nhà hoặc tiền thuê nhà vì nạn thất nghiệp và suy thoái kinh tế trong đại dịch.

Khả Nhân