Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều tăng nhanh vào ngày 26/5 khi thị trường hy vọng rằng các nhà lập phát sẽ đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công, tránh kịch bản về một vụ vỡ nợ thảm khốc.
Cuộc đàm phán cấp cao về việc nâng trần nợ công của Mỹ đã phải tạm dừng trong nửa ngày khi phe Cộng hòa rời phòng họp và đổ lỗi cho Nhà Trắng. Đến tối ngày 19/5, cuộc họp đã được nối lại.
Tu chính án thứ 14 được xem như một giải pháp để chính phủ Mỹ tiếp tục trả nợ mà không cần đến sự trợ giúp của Quốc hội. Tuy nhiên, lựa chọn này đi kèm nhiều rủi ro về pháp lý cũng như có thể gây bất ổn trong dài hạn.
Thị trường chứng khoán, trái phiếu, an xinh xã hội, tiền lương của người lao động và thậm chí cả uy tín của Mỹ và sức mạnh của đồng bạc xanh đều có thể bị lung lay nếu nền kinh tế số một thế giới vỡ nợ.
Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào ngày 9/5 khi các nhà đầu tư chuẩn bị sẵn sàng cho những thông tin như báo cáo lạm phát tháng 4 và tiến trình đàm phán nâng trần nợ công của Washington.
Fed đã vạch ra một kế hoạch nhằm đối phó với khả năng chính phủ Mỹ vỡ nợ, bao gồm tăng hợp đồng repo, ngừng thắt chặt chính sách, bơm thanh khoản thông qua cửa sổ chiết khấu và cô lập những trái phiếu bị vỡ nợ.
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF), nền kinh tế Việt Nam vào năm 2028 sẽ có quy mô 726 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng trung bình 6,6%/năm. Đồng thời, nợ công của Việt Nam sẽ giảm xuống chỉ còn 31,3% GDP.
Nợ toàn cầu sẽ tăng nhanh chóng trong 5 năm tới, gần chạm mức đỉnh thời kỳ COVID, theo báo cáo của IMF. Mỹ và Trung Quốc được cho là các tác nhân lớn nhất khiến nợ toàn cầu tăng nhanh chóng.
Dự thảo ngân sách sắp công bố cho năm tài khóa 2024 của Tổng thống Joe Biden có thể bao gồm cắt giảm thâm hụt, tăng chi tiêu cho chương trình y tế, nâng thuế mua lại cổ phiếu, ưu tiên chăm sóc trẻ em và tăng thuế với nhóm người giàu có.
Việc các địa phương Trung Quốc vay nợ quá nhiều đang tạo ra những nguy cơ lớn khi nguồn thu giảm sút do thị trường bất động sản suy thoái và ngân sách chịu nhiều thiệt hại sau ba năm Zero COVID.
Nhiều chính phủ hùng mạnh nhất thế giới cũng là những con nợ lớn nhất, cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ so với GDP. Tuy nhiên, nợ công cao không có nghĩa là tình hình tài chính của quốc gia kém bền vững.
Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lael Brainard ngày 19/1 cho hay lãi suất sẽ cần duy trì ở mức cao trong một thời gian ngay cả khi lạm phát giảm bớt.
Việt Nam đang nợ nước ngoài khoảng 139 tỷ USD, tương đương 38% tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Quy mô nợ nước ngoài của Việt Nam ở mức độ trung bình so với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thông báo nước này sẽ chạm mức trần nợ vào ngày 19/1 và cảnh báo Quốc hội cần phải ra tay kịp thời để 'tăng hoặc tạm ngưng trần nợ'.
Giám đốc IMF Kristalina Georgieva ngày 15/12 cho biết các quan chức Trung Quốc đã nhất trí thành lập một "hội nghị bàn tròn" nhằm giải quyết các vấn đề nợ công toàn cầu.
Theo UOB, áp lực từ nhập siêu và việc Fed tăng lãi suất chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng tỷ giá. Dòng vốn FDI, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cùng các nguồn ngoại tệ khác đang góp phần giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định.