Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, nợ công bình quân đầu người năm 2020 là 35,1 triệu đồng/người và có xu hướng tăng qua các năm khi năm 2018 là 31,69 triệu đồng/người; năm 2019 là 33,62 triệu đồng/người.
Theo Chiến lược tài chính đến năm 2030, trong giai đoạn 2021-2025, trần nợ công hàng năm không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 9/8 một lần nữa hối thúc Quốc hội Mỹ nâng trần nợ công, trong bối cảnh chính phủ nước này sắp hết khả năng vay nợ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, Chính phủ Mỹ sẽ đạt giới hạn nợ liên bang vào ngày 1/8 tới, buộc các nhà chức trách nước này phải thực hiện "các biện pháp đặc biệt" cho đến khi các nhà lập pháp nâng mức trần nợ.
Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước 2019 cho thấy, dư nợ công năm 2019 tăng 2,73% so với năm 2018. Kiểm toán Nhà nước lưu ý nợ công vay nhiều nhưng hiệu quả sử dụng vốn chưa cao.
Văn Phòng Ngân sách Quốc hội Hàn Quốc ngày 12/6 công bố số liệu cho thấy nợ quốc gia nước này đang tăng với tốc độ 3 triệu won/giây (2.730 USD/giây) và đứng ở mức trung bình 17,6 triệu won/người.
Đại dịch COVID-19 đã khiến cho nền kinh tế của các quốc gia trong đó có Anh gặp nhiều khủng hoảng. Hiện nợ công của Anh lần đầu tiên đạt mức 2.000 tỉ bảng, tương đương với 2.660 tỉ USD.
Liên minh châu Phi (AU) đã đảm bảo vai trò điều phối trên khắp châu lục thông qua Chiến lược chung châu Phi phòng chống COVID-19, giúp huy động tài trợ, hỗ trợ chuyên môn và thúc đẩy tái cơ cấu nợ.
Sau 20 năm kể từ khi ra đời (1999 - 2019), ơ-rô (Euro), đồng tiền chung châu Âu đã phải trải qua không ít thăng trầm, đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng và các bất đồng chính trị.
Ông Rodrigo Cabral, Chuyên gia tài chính cao cấp của Ngân hàng Thế giới (WB), nhận định, định hướng chuyển dần phụ thuộc từ vay nước ngoài sang vay trong nước của Việt Nam là đúng đắn nhưng cần đa dạng hóa khả năng huy động vốn của Chính phủ.
VDSC cho rằng, với tỷ lệ nợ nước ngoài so với GDP ở mức cao, thâm hụt ngân sách lớn và dự trữ ngoại tệ thấp, Việt Nam dễ chịu tác động bởi những rủi ro từ thị trường quốc tế.
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.