|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

nợ công

Nợ nước ngoài và nỗi lo vay ngắn biến thành dài

Nợ nước ngoài và nỗi lo vay ngắn biến thành dài

Ông Võ Hữu Hiển - phó cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính - cho biết nợ nước ngoài của doanh nghiệp (DN) VN tăng rất nhanh.
Thời sự -12:24 | 29/10/2018
Trung Quốc đang che giấu khoản nợ công khổng lồ?

Trung Quốc đang che giấu khoản nợ công khổng lồ?

Nợ công không được công khai của chính phủ Trung Quốc có thể lên tới hàng nghìn tỉ USD.
Thời sự -11:13 | 17/10/2018
Giữ an toàn nợ công: Chỉ vay trong khả năng trả nợ

Giữ an toàn nợ công: Chỉ vay trong khả năng trả nợ

Việt Nam sẽ có thể tiếp tục phải vay nợ, tuy nhiên, việc vay nợ cần phải hết sức thận trọng, có hiệu quả và phải có cơ chế trả nợ rõ ràng.
Thời sự -07:52 | 10/10/2018
Gánh nặng nợ công 'đè' tăng trưởng kinh tế

Gánh nặng nợ công 'đè' tăng trưởng kinh tế

Nợ công tăng quá cao có thể sẽ tác động tới tăng trưởng kinh tế. Nếu không kiểm soát vay nợ, Việt Nam sẽ lún sâu vào nợ nần trước khi kịp cất cánh.
Thời sự -07:16 | 09/10/2018
Ngân sách Nhà nước thâm hụt 38,3 nghìn tỷ trong 9 tháng đầu năm

Ngân sách Nhà nước thâm hụt 38,3 nghìn tỷ trong 9 tháng đầu năm

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục thống kê, tính đến ngày 15/9, thâm hụt ngân sách Nhà nước (NSNN) ở mức 38,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tổng thu NSNN ước tính đạt 898,3 nghìn tỷ đồng; tổng chi ước tính đạt 936,6 nghìn tỷ đồng.  
Tài chính -14:15 | 28/09/2018
Thị trường trái phiếu Chính phủ: Bước chuyển mình để 'bảo vệ' nợ công

Thị trường trái phiếu Chính phủ: Bước chuyển mình để 'bảo vệ' nợ công

Sau một thời gian gấp rút thực hiện các biện pháp cơ cấu lại cả về quy mô, thị phần, kỳ hạn cũng như lãi suất, đến nay, thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) đã trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho đầu tư phát triển của nền kinh tế.
Thời sự -07:38 | 20/09/2018
Việt Nam có thể tốn kém hơn khi FED tăng lãi suất, chiến tranh thương mại

Việt Nam có thể tốn kém hơn khi FED tăng lãi suất, chiến tranh thương mại

Những tác động tới cân đối ngân sách, nợ công, nợ quốc gia của Việt Nam thời gian tới...
Thời sự -09:48 | 16/09/2018
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Việt Nam cần linh hoạt hơn trong xử lý tỷ giá hối đoái

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Việt Nam cần linh hoạt hơn trong xử lý tỷ giá hối đoái

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết việc giữ giá tiền đồng mặc dù ảnh hưởng đến xuất khẩu và sản xuất nhưng lại giúp hỗ trợ cho việc ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát (dưới 4% trong năm 2018).
Thời sự -12:08 | 14/09/2018
Làm rõ tác động của dự án đường sắt tốc độ cao đến nợ công

Làm rõ tác động của dự án đường sắt tốc độ cao đến nợ công

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị làm rõ phương án huy động vốn, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, tác động của dự án đến nợ công quốc gia…
Thời sự -17:54 | 10/09/2018
ODA đội vốn và 'bẫy ưu đãi'

ODA đội vốn và 'bẫy ưu đãi'

Cuối cùng, Việt Nam đã nhìn thẳng vào những hạn chế của vốn vay ODA.
Thời sự -10:41 | 03/09/2018
Giải pháp nào cho cơ cấu ngân sách nhà nước trước áp lực lạm phát?

Giải pháp nào cho cơ cấu ngân sách nhà nước trước áp lực lạm phát?

Một trong những giải pháp đề ra là tích cực thực hiện các biện pháp giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp theo chỉ đạo Chính phủ. Đồng thời, thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra và cơ cấu lại ngân sách nhà nước cho các lĩnh vực này.
Thời sự -13:28 | 29/08/2018
Lừng khừng chuyển giao về SCIC

Lừng khừng chuyển giao về SCIC

Chuyển giao doanh nghiệp nhà nước về SCIC chưa được 1/2 về số lượng và về chất chưa bằng 1/10 mục tiêu đề ra.
Doanh nghiệp -10:18 | 27/08/2018
Tin tức Thời sự 15/8: Samsung xin giảm tiền thuê đất tại Thái Nguyên, dự báo nợ công 2020 vượt ngưỡng 4,2 triệu tỷ đồng

Tin tức Thời sự 15/8: Samsung xin giảm tiền thuê đất tại Thái Nguyên, dự báo nợ công 2020 vượt ngưỡng 4,2 triệu tỷ đồng

Tin tức Thời sự ngày 15/8 nổi bật với các thông tin sau: Samsung xin giảm tiền thuê đất tại Thái Nguyên; dự báo nợ công năm 2020 vượt ngưỡng 4,2 triệu tỷ đồng, tăng 40% so với 2017; doanh nghiệp làm hàng ngàn lít nhớt giả nhãn hiệu Castrol, Shell...
Thời sự -22:31 | 15/08/2018
Dự báo nợ công năm 2020 tăng 40% so với 2017, vượt ngưỡng 4,2 triệu tỷ đồng

Dự báo nợ công năm 2020 tăng 40% so với 2017, vượt ngưỡng 4,2 triệu tỷ đồng

Theo dự báo, dư nợ công của Việt Nam có thể lên tới 4.287 nghìn tỷ đồng vào năm 2020, bằng 62,58% GDP. 
Thời sự -11:27 | 15/08/2018
Hàng tỷ USD vốn ưu đãi nước ngoài cho vay lại: Nhà nước sẽ bớt rủi ro?

Hàng tỷ USD vốn ưu đãi nước ngoài cho vay lại: Nhà nước sẽ bớt rủi ro?

Luật Quản lý nợ công 2017 siết chặt hơn việc cho vay lại. Theo đó, phân loại ra theo hướng nhà nước chỉ chịu rủi ro đối với các đối tượng chương trình cần ưu tiên của Chính phủ thay vì cho tất cả phần cho vay lại như trước kia.
Thời sự -21:54 | 29/07/2018