|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc đang che giấu khoản nợ công khổng lồ?

11:13 | 17/10/2018
Chia sẻ
Nợ công không được công khai của chính phủ Trung Quốc có thể lên tới hàng nghìn tỉ USD.
trung quoc dang che giau khoan no cong khong lo

Trung Quốc đã cho vay để phát triển hạ tầng.

Hãng tin CNBC dẫn báo cáo từ S&P Global Ratings cho biết, nợ công thực tế của chính phủ Trung Quốc có thể lên tới hàng nghìn tỉ USD, đồng nghĩa tỉ lệ nợ trên GDP của nước này đã đạt ngưỡng “báo động”.

Các nhà phân tích lưu ý, con số đầu tư vào hạ tầng địa phương được chính phủ nước này báo cáo và thực tế có khoảng cách rất lớn. Kết quả, số nợ thực không được báo cáo có thể cao hơn những gì Trung Quốc công khai rất nhiều lần, khoảng 30-40 nghìn tỉ nhân dân tệ (tương đương 4,34 nghìn tỉ USD đến 5,78 nghìn tỉ USD) - các nhà phân tích về tín dụng Gloria Lu, Laura Li cùng đội ngũ nghiên cứu viết trong báo cáo S&P Global Ratings.

Họ nhận định: “Đó là núi băng nợ với rủi ro tín dụng khổng lồ" và ước tính, tỉ lệ nợ của chính phủ Trung Quốc với GDP là khoảng 60% trong năm ngoái.

Xem thêm


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Trang Trần

UOB lý giải vì sao VND vẫn ổn định dù nhập siêu hơn 20 tỷ USD và Fed tăng lãi suất
Theo UOB, áp lực từ nhập siêu và việc Fed tăng lãi suất chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng tỷ giá. Dòng vốn FDI, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cùng các nguồn ngoại tệ khác đang góp phần giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định.