Theo Bộ Tài chính, diễn biến của thị trường TPCP trong thời gian qua theo hướng tích cực cơ cấu lại nợ công, cả cơ cấu về kỳ hạn, lãi suất, cơ cấu vay trong nước và vay nước ngoài, cơ cấu các NĐT theo hướng tăng cường tính bền vững.
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm toàn cầu S&P vừa nâng dự báo triển vọng nợ công của Hy Lạp từ mức "ổn định" lên mức "tích cực" do tình hình chính trị được cải thiện hơn tại quốc gia này.
Nhờ tăng thu chủ yếu từ dầu thô và các khoản thu nội địa, tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm tăng 14,3% so với cùng kỳ với 651,7 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó chi NSNN ước 649,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,3%.
Theo Nikkei, 6 quốc gia Đông Nam Á dẫn đầu là Lào có tỷ lệ nợ nước ngoài cao hơn mức trung bình của các quốc gia đang phát triển, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nợ có thể sắp bùng phát trong khu vực.
Một báo cáo mới đây cho thấy, những quốc gia dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu đang phải trả nhiều hơn khi vay từ các thị trường tài chính, vì giới đầu tư phải đối mặt với rủi ro lớn.
Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs nhận định, triển vọng tài khóa của Mỹ “không tốt” và có thể đe dọa sự ổn định kinh tế của nước này trong giai đoạn suy thoái tiếp theo.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay của Chính phủ năm 2018 là 384.000 tỷ đồng, gồm: Vay trong nước 275.970 tỷ đồng và nước ngoài 108.030 tỷ đồng. Trong đó, vay cho cân đối ngân sách nhà nước 341.770 tỷ đồng.
Financial Times đăng tải nhận định của bà Christine Lagarde, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), rằng các nền kinh tế nên tránh xa chủ nghĩa bảo hộ để đảm bảo nền kinh tế toàn cầu không rơi vào rủi ro chia rẽ.
Đến năm 2028, tiền lãi nợ công của Mỹ có thể tăng gấp 4 lần so với hiện nay, đạt mức 1,05 nghìn tỷ USD mỗi năm, nếu Washington còn duy trì các chính sách hiện tại.
Kiểm toán Nhà nước vừa công bố báo cáo kiểm toán chuyên đề công tác quản lý nợ công năm 2016. Báo cáo được lập trên cơ sở kiểm toán niên độ tài chính năm 2016 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Nỗi ám ảnh về sự biến động trên thị trường tài chính thúc đẩy nhà đầu tư muốn lựa chọn các thị trường mới nổi nhiều hơn, và châu Á vượt lên là khu vực kiên cường nhất khi nói về những biện pháp kinh tế.
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.