|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Kinh tế Việt Nam tới năm 2028: Tăng trưởng nhanh thứ hai châu Á; nợ công xuống thấp nhất kể từ 2008

08:35 | 15/04/2023
Chia sẻ
Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF), nền kinh tế Việt Nam vào năm 2028 sẽ có quy mô 726 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng trung bình 6,6%/năm. Đồng thời, nợ công của Việt Nam sẽ giảm xuống chỉ còn 31,3% GDP.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố báo cáo về Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 4/2023, bao gồm những số liệu kinh tế mới nhất và cập nhật dự báo cho năm 2023. Theo cơ quan này, tới năm 2028, nền kinh tế Việt Nam sẽ có quy mô 726 tỷ USD, đứng thứ 27 trên toàn thế giới, thứ 9 châu Á và thứ 3 trong ASEAN.

Nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng như trong dự báo của IMF, Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế thứ 2 ASEAN vào năm 2030. Vào năm 2028, nước ta có thể đạt mức GDP danh nghĩa cao hơn những cái tên như Argentina, Bỉ, Thụy Điển hay Israel.

Quy mô kinh tế của Việt Nam vào năm 2028 sẽ rất gần với Thái Lan. 

Để đạt được quy mô kinh tế như vậy, các nhà phân tích của IMF kỳ vọng GDP Việt Nam trong giai đoạn 2023-2028 sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình khoảng 6,6%/năm, nằm trong top 10 nước tăng trưởng nhanh nhất thế giới, cao thứ hai châu Á.

Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn này sẽ cao hơn Philippines, Campuchia (6,1%) và Indonesia (5%), gấp rưỡi Lào, Malaysia (4,2 và 4,3%), hơn gấp đôi so với Thái Lan (3,25%) và gần gấp ba lần Singapore (2,3%).

Guyana có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây nhờ nguồn năng lượng hóa thạch dồi dào. DRC là Cộng hòa Dân chủ Congo.

Nếu sử dụng GDP ngang giá sức mua (PPP) thì nền kinh tế Việt Nam sẽ vượt Thái Lan vào năm 2026 để nắm giữ vị trí thứ hai ASEAN, với quy mô 1.870 tỷ USD. Đến năm 2028, GDP PPP của nước ta sẽ là 2.210 tỷ USD, đứng thứ 20 trên thế giới, cao hơn nhiều cái tên như Ba Lan (2.190 tỷ USD), Đảo Đài Loan (2.100 tỷ USD), Australia (2.060 tỷ USD) và Iran (2.050 tỷ USD).

GDP bình quân đầu người gần 7.000 USD

Theo báo cáo của IMF, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt gần 7.000 USD/năm vào năm 2028, bỏ khá xa Philippines (5.300 USD/năm) nhưng vẫn cách khác xa so với Thái Lan (10.900 USD/năm).

Nước ta vẫn sẽ nằm trong nhóm quốc gia có mức thu nhập trung bình. Với tốc độ tăng trưởng thuộc top đầu trên thế giới, khả năng thoát khỏi "bẫy thu nhập trung bình" của Việt Nam vẫn rộng mở. GDP của Việt Nam vào năm 2028 sẽ tương đương với những gì Trung Quốc từng đạt được vào năm 2013 (chưa tính đến lạm phát).

Nếu xét theo sức mua, GDP PPP đầu người của nước ta vào năm 2028 sẽ là 21.210 USD/năm, nằm ngay sát hai nền kinh tế trong G-20 là Indonesia và Brazil (21.320 USD/năm và 21.350 USD/năm). Xét theo PPP, vào năm 2028, GDP bình quân đầu người nước ta sẽ đạt khoảng 2/3 so với Trung Quốc. 

Trong 48 năm, GDP bình quân đầu người đã tăng gần 11 lần, GDP bình quân đầu người theo PPP tăng hơn 39 lần.

Nợ công xuống thấp nhất kể từ 2008

Theo kỳ vọng của IMF, nợ công của Việt Nam vào năm 2028 sẽ chỉ còn tương đương 31,3% GDP, giảm mạnh từ mức đỉnh 47,5% của năm 2016. Tỷ lệ nợ công nước ta vào năm 2028 sẽ là thấp nhất trong gần 2 thập kỷ.

Đa số các quốc gia trên thế giới cũng được dự báo sẽ giảm nợ công. Tuy nhiên, nợ của Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục đi lên, khiến nợ công toàn cầu gần chạm mức đỉnh trong thời kỳ đại dịch COVID.

 Việt Nam không phải đối mặt với tình trạng nợ công tăng vọt trong giai đoạn đại dịch COVID-19.

Minh Quang