|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nguy cơ COVID-19 tái bùng phát, Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố 'không thể đóng cửa nền kinh tế lần nữa'

07:37 | 12/06/2020
Chia sẻ
Trả lời CNBC hôm 11/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói đóng cửa nền kinh tế lần thứ hai để chống đại dịch COVID-19 không phải là lựa chọn khả thi và có thể gây ra nhiều thiệt hại cho người dân Mỹ hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin đưa ra bình luận này khi Phố Wall ngày càng quan tâm đến làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai tại Mỹ. 

Theo AP, đã ba ngày liên tiếp bang Texas báo cáo số lượng ca bệnh nhập viện cao kỉ lục, trong khi 9 quận của bang California cũng ghi nhận sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm mới hoặc nhập viện sau khi xác nhận nhiễm COVID-19.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: 'Chúng tôi không thể đóng cửa nền kinh tế lần nữa' - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Bộ trưởng Mnuchin nói: "Chúng tôi không thể đóng cửa nền kinh tế lần nữa. Tôi nghĩ chúng ta đã biết rõ rằng đóng cửa nền kinh tế chỉ gây ra nhiều thiệt hại hơn".

"Không chỉ thiệt hại về kinh tế, đóng cửa đất nước sẽ còn gây tổn hại cho nhiều lĩnh vực khác mà chúng tôi đã nhắc đến trước đây như y tế cũng như các lĩnh vực đang bị trì hoãn khác. Tôi cho rằng đường lối chỉ đạo của Tổng thống Trump rất thận trọng nhưng chúng tôi cũng đã học được rất nhiều thứ sau lần đóng cửa đầu tiên", ông Mnuchin nói tiếp.

Số ca nhiễm tăng lên trong bối cảnh nước Mỹ đang nỗ lực mở cửa nền kinh tế trở lại khiến nhà đầu tư lo lắng rằng các bang có lẽ nên áp dụng lại lệnh hạn chế kinh doanh để làm chậm tốc độ lây lan của đại dịch.

Tâm lí bi quan này đã phần nào đẩy chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất hơn 1.800 điểm (tức 6,9%) và chỉ số S&P 500 giảm 5,9% trong phiên giao dịch 11/6.

Ngoài ra, Bộ trưởng Mnuchin cũng cho biết ông sẵn sàng quay lại Quốc hội để yêu cầu chi tiêu tài khóa bổ sung nhằm vực dậy nền kinh tế nếu cần thiết.

"Chính phủ Mỹ đã có chương trình cứu trợ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chương trình cho vay Phố Main sắp diễn ra và chúng tôi sẵn sàng quay lại Quốc hội xin thêm tiền để hỗ trợ người lao động Mỹ", ông Mnuchin nói.

"Cho nên, mục tiêu của chúng tôi là đưa người lao động trở lại làm việc. Đó là nhiệm vụ hàng đầu của tôi với Tổng thống Trump và chúng tôi sẽ làm như vậy", Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ chia sẻ thêm.

Tháng trước, Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã thông qua dự luật kích thích kinh tế trị giá 3.500 tỉ USD mang tên Đạo luật HEROES. Dự luật này sẽ kéo dài chương trình phúc lợi thất nghiệp cho đến cuối năm 2020 và cung cấp cứu trợ cho các thành phố lẫn tiểu bang có doanh thu từ thuế giảm rõ rệt.

Đảng Cộng hòa Thượng viện hiện đang áp dụng chiến lược quan sát và chờ đợi thêm dữ liệu, chẳng hạn như báo cáo việc làm tốt vượt mong đợi công bố hôm 5/6 vừa qua, trước khi tiến hành bỏ phiếu để nới rộng thâm hụt ngân sách liên bang.

Trước đó, vào tháng 3 ông Trump đã kí ban hành Đạo luật CARES trị giá 2.000 tỉ USD nhưng theo nhiều nguồn tin thì gói cứu trợ này hiện đang dần cạn tiền.

Khả Nhân