|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Người ở Việt Nam 14 ngày liên tiếp không cần cách li tập trung khi tới Singapore

17:14 | 17/06/2020
Chia sẻ
Từ ngày 18/6, du khách đã lưu trú ở 10 quốc gia/vùng lãnh thổ (bao gồm Việt Nam) trong 14 ngày liên tiếp không cần phải cách li tập trung khi nhập cảnh Singapore.
Du khách lưu trú ở Việt Nam trong 14 ngày liên tiếp không cần cách li tập trung tại Singapore - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: VnExpress

Theo qui định mới, từ ngày 18/6, du khách đến Singapore từ 10 quốc gia/khu vực nhất định có thể chọn cách li tại nhà thay vì tại các cơ sở y tế chuyên dụng.

Tuy nhiên, du khách sẽ phải thực hiện một cuộc xét nghiệm COVID-19 có trả phí một vài ngày trước khi hết hạn cách li tại nhà, Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia Singapore Lawrence Wong cho biết trong một cuộc họp báo qua mạng hôm 15/6.

The Straits Times đưa tin, qui định mới áp dụng từ 23h59 ngày 17/6 (theo giờ Singapore) đối với du khách từng trú tại Australia, Brunei, Hong Kong, Nhật Bản, Macau, Trung Quốc đại lục, New Zealand, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam trong 14 ngày liên tiếp trước khi nhập cảnh.

Công dân Singapore và thường trú nhân có thể thực hiện cách li tại nhà 14 ngày tại nơi cư trú.

Các cá nhân có thẻ lưu trú dài hạn có thể thực hiện cách li tại nơi cư trú do họ hoặc thành viên trong gia đình sở hữu, hoặc là người thuê duy nhất hoặc trong các cơ sở lưu trú như khách sạn. Toàn bộ chi phí do các cá nhân này chi trả.

Toàn bộ du khách quốc tế khác nhập cảnh vào Singapore sẽ tiếp tục thực hiện cách li tại các cơ sở chuyên dụng như khách sạn. Những ai không phải người Singapore hoặc thường trú nhân sẽ phải trả tiền cho chỗ ở tại các cơ sở này.

Theo The Straits Times, những ai nhập cảnh hoặc rời Singapore sau 23h59 ngày 17/6 sẽ phải trả tiền cho xét nghiệm COVID-19 mà trước đây chủ yếu do chính phủ Singapore chi trả.

Một lần xét nghiệm COVID-19 có thể mất đến 200 USD, trong khi cách li 14 ngày tại một cơ sở chuyên dụng sẽ tiêu tốn khoảng 2.000 USD.

Bộ trưởng Wong phát biểu: "Cho đến nay, chi phí xét nghiệm và chỗ cách li đều do chính phủ chi. Tuy nhiên trong tương lai, khi Singapore mở cửa đất nước trở lại để kích thích hoạt động du lịch, chúng tôi muốn chuyển sang chiến lược bền vững hơn".

Khách du lịch từ nước ngoài tới phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại một cơ sở y tế cộng đồng được chỉ định trước khi kết thúc thời gian cách li. Địa điểm và thời gian hẹn xét nghiệm được thông báo qua tin nhắn.

Nhóm này sẽ phải di chuyển bằng phương tiện riêng hoặc theo phương tiện chỉ định đến cơ sở xét nghiệm và quay về ngay sau khi xét nghiệm xong chứ không sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Thông tin chi tiết về phương tiện chỉ định sẽ sớm được chính phủ Singapore công bố.

Trong một tuyên bố hôm 15/6, Bộ Y tế Singapore bày tỏ hi vọng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân có thẻ lưu trú dài hạn trở lại quốc đảo sư tử trong vài tuần tới.

Chính phủ Singapore cũng sẽ xem xét phương án để hỗ trợ hoạt động đi lại công vụ với các biện pháp bảo vệ cần thiết, đặc biệt là với các chuyên gia cần thường xuyên di chuyển đến Singapore cho mục đích công việc.

Hiện tại, khách du lịch ngắn ngày chưa được phép quay lại Singapore, ngoại trừ những cá nhân đi theo diện làn xanh hoặc "làn nhanh" hoặc nhận được chấp thuận từ trước.

Đầu tháng này, Singapore đã đồng ý nối lại hoạt động kinh doanh thiết yếu và du lịch chính thức với Trung Quốc theo thỏa thuận "làn nhanh". Theo đó, du khách hai nước sẽ được phép bay đến nước còn lại mà không cần cách li bắt buộc 14 ngày.

Thay vào đó, du khách sẽ phải thực hiện xét nghiệm gạt mũi trong 48 giờ trước khi khởi hành và sau khi hạ cánh. Đồng thời, họ phải báo cáo chi tiết lịch trình và tổ chức kinh doanh hoặc tổ chức chính phủ bảo lãnh phải nộp hồ sơ thay cho nhóm này.

Khách du lịch được chấp thuận nhập cảnh vào Singapore phải tải ứng dụng TraceTogether và không di chuyển bằng phương tiện công cộng. Qui định tương tự cũng áp dụng cho du khách Singapore đến Trung Quốc. Dù vậy, người dân Singapore vẫn được khuyến nghị nên hoãn toàn bộ chuyến du lịch nước ngoài ở thời điểm hiện tại.

#StandUpVietnam là chương trình đặc biệt đồng hành cùng các doanh nghiệp trong nước chia sẻ và truyền cảm hứng vượt qua những khó khăn từ đại dịch COVID-19.

#StandUpVietnam mong muốn được đón nhận những chia sẻ kinh nghiệm, hiến kế chính sách, giải pháp thúc đẩy kinh doanh, cách thức quản trị trong khủng hoảng… từ chính những doanh nhân đang chèo lái DN vượt qua thử thách lớn này.

Các thông tin từ quí DN sẽ được các cơ quan báo chí tham gia #StandUpVietnam biên tập, đăng tải hoàn toàn miễn phí trong chương trình nếu nội dung được đánh giá là hữu ích, thiết thực, tích cực.

Các thông tin vui lòng gửi về địa chỉ email info@vietnambiz.vn và info@vietnammoi.vn kèm đầu mối liên lạc để #StandUpVietnam có điều kiện tương tác, hỗ trợ và kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải.

Khả Nhân

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.