|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ vượt qua Italy và dẫn đầu thế giới về số người chết do COVID-19

07:14 | 12/04/2020
Chia sẻ
Một ngày sau khi ghi nhận số ca tử vong mới cao kỉ lục (11/4), Mỹ đã chính thức vượt Italy để trở thành quốc gia có nhiều người chết do COVID-19 nhất thế giới. Các chuyên gia cho rằng con số này chưa phản ánh hết thực tế.

Theo The Washington Post, thông tin trên được đưa ra sau khi ông Anthony Fauci - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của chính quyền Tổng thống Trump, cho biết ông hi vọng cuộc sống sẽ "thực sự bình thường trở lại" vào tháng 11.

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins vào rạng sáng ngày 12/4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca tử vong hiện tại của Mỹ là 19.701, vượt qua Italy với 18.849 ca. Ngoài ra, Mỹ cũng đang đứng đầu thế giới về tổng số ca xác nhận nhiễm COVID-19, cụ thể là 506.188 trường hợp.

Số ca xác nhận nhiễm và tử vong tại Italy đã chững lại và đất nước châu Âu này đang chuẩn bị gỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Ngày 10/4, nước Mỹ ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong một ngày với 2.056 người chết do các biến chứng liên quan đến COVID-19 ở 50 tiểu bang và thủ đô Washington. Trong ba ngày trước đó, trung bình mỗi ngày đại dịch cướp đi khoảng 1.900 sinh mạng tại Mỹ.

Theo The Washington Post, Mỹ báo cáo ca tử vong đầu tiên vào ngày 29/2 tại bang Washington. Chưa đầy một tháng sau, 1.000 người đã tử vong do COVID-19 trên khắp nước Mỹ.

Các chuyên gia và quan chức chính quyền ông Trump dự đoán đỉnh dịch hiện chưa xuất hiện và có thể đến vào giữa tháng 4.

Ngoài ra, các chuyên gia còn nhận định việc thiếu năng lực xét nghiệm trên diện rộng có thể khiến số ca tử vong được công bố tại Mỹ thấp hơn thực tế. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) chỉ tính các trường hợp tử vong đã xác nhận dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2). The Washington Post chưa rõ các xét nghiệm này có độ chính xác như thế nào.

Vượt Italy, Mỹ vươn lên đứng đầu thế giới về tổng số ca tử vong do COVID-19 - Ảnh 1.

Một biển báo giao thông tại New York khuyên người dân tránh tụ tập đông người và thường xuyên rửa tay sạch sẽ. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày 11/4, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio và Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã tranh cãi qua lại về việc ai có thẩm quyền quyết định thời gian đóng cửa các trường học công lập tại thành phố New York và thời điểm có thể mở cửa trở lại. Thành phố New York hiện là khu học chánh lớn nhất nước Mỹ.

Mối hiềm khích giữa hai đối thủ chính trị lâu năm một lần nữa được bày ra trước mắt công chúng hôm 11/4, khi ông de Blasio tuyên bố các trường công lập trên khắp thành phố sẽ đóng cửa đến hết năm học 2019 - 2020 vào thời điểm 1,1 triệu học sinh của học khu này kết thúc học kì từ xa.

Hiện tại, toàn bộ trường học trên khắp nước Mỹ dự kiến sẽ đóng cửa cho đến ít nhất là ngày 29/4.

Thị trưởng de Blaiso gọi quyết định của bản thân là "rất đau đớn" nhưng nói rằng "rõ ràng làm như vậy sẽ giúp chúng ta cứu sống nhiều sinh mạng".

Tuy nhiên vài giờ sau, ông Cuomo đã bác bỏ thông báo của ông de Blasio và chỉ xem đó là "ý kiến riêng" của vị thị trưởng. Theo ông Cuomo, các trường công lập tại thành phố New York chỉ đóng cửa cho đến hết học kì hiện tại. 

The Washington Post dẫn lời ông Cuomo, với tư cách là Thống đốc bang New York, cho rằng ông có thẩm quyền hợp pháp để quyết định kế hoạch mở hoặc đóng cửa các trường học tại thành phố New York.

"Ông de Blasio không thể đưa ra quyết định chỉ trong phạm vi thành phố New York mà không phối hợp với toàn tiểu bang, vì cơ chế chung của bang là phải làm việc cùng nhau", ông Cuomo phát biểu vào chiều ngày 11/4.

"Bất kì quyết định đóng hay mở cửa các trường học và hoạt động kinh doanh đều phải thực hiện song song với các hạt lân cận cũng như các tiểu bang lân cận như Connecticut và New Jersey", Thống đốc bang New York nói thêm.

Thành phố New York đang là điểm nóng về đại dịch COVID-19 tại Mỹ với 94.409 ca nhiễm và 5.820 ca tử vong, theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins tính đến rạng sáng ngày 12/4.

Khả Nhân