|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ dự kiến đánh thuế cao gấp đôi lên 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc

10:49 | 01/08/2018
Chia sẻ
Theo Bloomberg, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đề xuất áp thuế cao gấp hai lần kế hoạch định ra trước đó đối với 200 tỷ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc, gia tăng áp lực để Bắc Kinh quay trở lại bàn đàm phán.
my du kien danh thue cao gap doi len 200 ty usd hang hoa tu trung quoc Ông Trump đe dọa đánh thuế lên toàn bộ 500 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Mỹ đã áp thuế 25% đối với 34 tỷ USD giá trị sản phẩm Trung Quốc vào đầu tháng 7, và thời gian cân nhắc lại về việc áp thuế lên 16 tỷ USD hàng nhập khẩu khác sẽ kết thúc vào thứ Tư (1/8). Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa đánh thuế bổ sung 200 tỷ USD với thuế suất 10%, và chính quyền Washington có thể nâng lên thành 25% trong thông báo liên bang sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Đồng thời, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Steven Mnuchin và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đang có buổi gặp mặt riêng nhằm tìm cách đưa hai nước quay trở lại vòng đàm phán.

my du kien danh thue cao gap doi len 200 ty usd hang hoa tu trung quoc
Ảnh: AP

Theo Văn phòng đại diện thương mại Mỹ, các ý kiến đóng góp về đề xuất đánh thuế 200 tỷ USD giá trị hàng Trung Quốc sẽ kết thúc vào ngày 23 - 23/8, và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 30/8. Việc áp mức thuế cao hơn đòi hỏi một buổi lắng nghe ý kiến và đưa tới một thông điệp rằng, chính quyền ông Trump đang gia tăng áp lực buộc Trung Quốc phải thực sự nhượng bộ.

Bloomberg cho biết, ông Trump trực tiếp yêu cầu đại diện thương mại Mỹ, ông Robert Lighthizer nâng lãi suất lên 25%. Đây vẫn chưa phải sự thay đổi cuối cùng và có thể không được thực thi sau buổi lắng nghe ý kiến.

Trong một dấu hiệu cho thấy căng thẳng thương mại với Mỹ đang trở thành vấn đề chính trị được quan tâm nhất tại Trung Quốc, hôm thứ Ba (31/7), Bộ Chính trị quốc gia này đã phát đi tín hiệu cho biết các nhà hoạch định chính sách sẽ tập trung nhiều hơn vào việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh rủi ro từ chiến dịch giảm nợ và tranh chấp với ông Trump tăng cao.

Thông báo khẳng định, chiến dịch giảm nợ sẽ được duy trì với tốc độ vừa phải, đồng thời nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ cố gắng cải thiện chính sách kinh tế để tiếp tục tăng trưởng, linh hoạt và hiệu quả trong nửa cuối năm.

Xem thêm

Lyly Cao

[LIVE] ĐHĐCĐ Techcombank: Phát triển thêm các mảng không phải thế mạnh như SME, tín dụng tiêu dùng
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.