Dữ liệu chính thức cho thấy, nhập khẩu của Mỹ từ Nhật Bản và Thái Lan nhận được sự miễn trừ chịu thuế quan mới áp lên thép nhiều nhất từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi yêu cầu từ Canada và Brazil bị khước từ.
Theo Bloomberg, Mỹ ước tính các thuế quan mới đánh lên hàng hóa, sản phẩm thép, nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc có thể tạo ra thêm 4 tỷ USD doanh thu, với Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chính sách thuế quan đưa nước Mỹ lên vị trí thương lượng tốt hơn.
Thứ Hai (17/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp thuế suất 10% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD, nhưng đã loại đồng hồ thông minh từ Apple, Fitbit và các sản phẩm tiêu dùng khác như mũ bảo hiểm xe đạp và ghế ngồi ô tô của em bé khỏi danh sách chịu thuế.
Dẫn chứng từ nguồn các quan chức Trung Quốc, Wall Street Journal (WSJ) cho biết hôm 16/9, chính quyền Bắc Kinh có thể từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán thương mại được đề xuất với Mỹ vào cuối tháng này nếu chính quyền ông Trump triển khai các mức thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Hôm thứ Sáu (7/9), Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, ông sẵn sàng áp thuế nhập khẩu lên hầu hết hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ, đe dọa áp thuế quan lên 267 tỷ USD giá trị hàng hóa, bên cạnh 200 tỷ USD hàng nhập khẩu bị đánh thuế trong những ngày tới.
Trung Quốc thúc giục chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại đễ xuất áp thuế quan mới lên 200 tỷ USD giá trị hàng hóa khác của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khi giai đoạn bình luận chính thức về biện pháp sắp kết thúc.
Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục lập trường của mình trong cuộc chiến thương mại đang tiếp diễn, vì sự ảnh hưởng vẫn chưa quá nghiêm trọng cho cả hai phía đến mức phải rút lui, một chuyên gia hôm 27/8 cho biết.
Thuế quan của Mỹ đánh lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc được hiểu đơn giản là người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả giá cao hơn cho các sản phẩm, nhà lãnh đạo một hiệp hội trong ngành công nghiệp cho biết hôm thứ Sáu (24/8).
Các quan chức Mỹ và Trung Quốc kết thúc cuộc đàm phán thương mại kéo dài trong hai ngày vào thứ Năm (23/8) mà không đạt được kết quả đột phá, vì cuộc chiến thương mại tiếp tục leo thang sau khi thuế quan đánh lên 16 tỷ hàng hóa mỗi quốc gia có hiệu lực.
Một đợt thuế quan mới của Mỹ đánh vào 16 tỷ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu khẩu Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực vào ngày hôm nay (23/8), dù các quan chức của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ có cuộc đàm phán thương mại tại Washington và dự kiến sẽ không dễ dàng đạt được các cam kết.
Mặc dù tác động kinh tế của các mức thuế hiện hành khá hạn chế, với cả hai bên dường như không muốn lùi bước và mỗi tuần trôi qua đều đưa ra đề xuất về các biện pháp mới, thị trường lo ngại cuộc chiến tranh thương mại này sẽ kéo dài trong bao lâu?
Theo các chuyên gia phân tích, việc Trung Quốc đe dọa đánh thuế quan mới lên 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ sẽ dẫn đến sự xáo trộn trên thị trường năng lượng, vì khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ nằm trong danh sách mặt hàng mục tiêu chịu thuế của Trung Quốc.
Thứ Sáu (3/8), Trung Quốc đã đề xuất đánh thuế lên 60 tỷ USD giá trị hàng hóa Mỹ từ khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho tới máy bay, với một nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc nghi ngờ về triển vọng đàm phán với Washington để giải quyết mâu thuẫn thương mại ngày càng gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.