|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ cấm tích trữ vật tư y tế, cảnh báo sẽ 'gõ cửa tận nhà' nếu vi phạm

08:31 | 24/03/2020
Chia sẻ
Bloomberg đưa tin Tổng thống Donald Trump đã kí sắc lệnh ngăn người dân tích trữ và đẩy giá vật tư y tế lên cao trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng trên khắp đất nước.

"Chúng tôi sẽ không cho phép người dân tích trữ các loại vật tư quan trọng và bán với giá chặt chém, gây tổn hại đến sức khỏe của nền kinh tế Mỹ trong thời điểm cấp bách hiện nay", Thư kí Báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham viết trong một dòng tweet thông báo về động thái của chính quyền ông Trump hôm 23/3.

Tổng thống Trump kí sắc lệnh ngăn chặn hành vi tích trữ vật tư y tế, cảnh báo sẽ 'gõ cửa từng nhà' nếu người dân có một kho khẩu trang y tế - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump đã kí sắc lệnh ngăn người dân tích trữ và đẩy giá vật tư y tế lên cao trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng trên khắp đất nước. (Ảnh: AP)

Tại một buổi họp báo tại Nhà Trắng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr cho biết chính phủ Mỹ sẽ không đả động đến một gia đình tích trữ đầy giấy vệ sinh ở nhà, nhưng "nếu bạn có một kho khẩu trang y tế, chắc chắn chúng tôi sẽ gõ cửa nhà bạn".

Ông Barr khẳng định chính phủ Mỹ đã bắt đầu điều tra hành vi làm gián đoạn chuỗi cung ứng và tích trữ vật tư y tế.

Tổng thống Trump đã ủy quyền cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh chỉ định các mặt hàng mà người dân Mỹ bị cấm tích trữ với số lượng lớn vượt quá mức hợp lí và bán lại cao hơn giá thị trường. Bộ trưởng Barr nói thêm, danh sách cụ thể chưa được lập ra.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 leo thang tại Mỹ, các sản phẩm như nước rửa tay, giấy vệ sinh, giấy khử trùng, thịt và súp đóng hộp đã trở nên đắt hàng.

Người dân Mỹ cố gắng bán các sản phẩm làm sạch và một số vật tư khác với giá cao hơn trên Amazon.com, eBay và một số trang web khác, buộc các nền tảng này phải đứng ra giải quyết.

Theo dữ liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins tính đến sáng ngày 24/3 (giờ Việt Nam), đại dịch COVID-19 đã lây lan đến 168 quốc gia/vùng lãnh thổ, khiến tổng cộng 378.287 người nhiễm bệnh và 16.497 người tử vong nhưng đã có 100.958 người phục hồi.

Riêng Mỹ xác nhận có 43.667 ca dương tính với COVID-19 và 552 ca tử vong, là ổ dịch lớn thứ ba thế giới sau Trung Quốc đại lục và Italy.

Khả Nhân