|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Moody's: Dự luật mới của Mỹ sẽ giảm lạm phát, thâm hụt về dài hạn

07:32 | 10/08/2022
Chia sẻ
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service nhận định dự luật mới được Thượng viện Mỹ thông qua hôm 7/8 với mục đích chống biến đổi khí hậu, hạ giá dược phẩm và tăng một số loại thuế áp lên doanh nghiệp sẽ giúp làm giảm lạm phát trong trung và dài hạn, đồng thời cắt giảm thâm hụt ngân sách.

Thượng viện Mỹ hôm 7/8 đã thông qua dự luật có tên Đạo luật Giảm lạm phát trị giá 430 tỷ USD và sẽ gửi gói biện pháp này tới Hạ viện để bỏ phiếu. Các nhà lập pháp dự kiến sẽ thông qua dự luật vào ngày 12/8 và trình lên Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden sớm ký ban hành thành luật.

Ngoài việc tăng thuế doanh nghiệp, dự luật trên còn nhằm mục đích giảm chi phí thuốc kê đơn bằng cách cho phép Medicare, chương trình chăm sóc sức khỏe dành cho người già và người tàn tật do chính phủ điều hành, thương lượng giá đối với một số loại thuốc hạn chế.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Bà Madhavi Bokil, Phó Chủ tịch cấp cao của Moody's Investors Service, cho biết dự luật sẽ chưa làm giảm lạm phát trong năm nay hoặc năm sau. Song bà tin tưởng dự luật vẫn có tác động hạ lạm phát trong hai đến ba năm tới, vì nó giúp tăng năng suất của nền kinh tế.

Theo bà Bokil, lạm phát trong ngắn hạn sẽ được Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giải quyết thông qua các đợt tăng lãi suất.

Còn theo đánh giá của bà Wendy Edelberg, một chuyên gia cao cấp về nghiên cứu kinh tế tại Viện Brookings, mặc dù tác động ngắn hạn của dự luật đối với lạm phát sẽ ở mức vừa phải, nhưng nó vẫn có khả năng làm giảm kỳ vọng lạm phát.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed đang theo dõi chặt chẽ kỳ vọng lạm phát, giữa lúc họ mạnh tay tăng lãi suất để kiềm chế áp lực giá đang ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ.

Khi được hỏi về việc luật mới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thâm hụt ngân sách, bà Bokil cho hay khoản tiết kiệm từ chương trình Medicare cũng như các thay đổi về thuế sẽ đủ để bù đắp chi phí tăng thêm.

Chuyên gia Edelberg cũng cho biết dự luật sẽ tăng nguồn thu từ thuế doanh nghiệp so với hiện thời, qua đó giúp bù đắp chi phí và kiểm soát thâm hụt.

Các thành viên đảng Dân chủ tại Thượng viện cũng cho biết dự luật này sẽ giảm thâm hụt 300 tỷ USD trong thập kỷ tới, trong khi Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cho biết dự luật sẽ giúp giảm thâm hụt liên bang ròng tới 101,5 tỷ USD trong cùng giai đoạn. Trước đó vào tháng 5/2022, CBO ước tính rằng thâm hụt ngân sách liên bang năm 2022 sẽ là 1.036 tỷ USD. 

H.Thủy (Theo Reuters)