|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mặc tối hậu thư của Nga, thành phố cảng Mariupol của Ukraine quyết không đầu hàng

07:59 | 18/04/2022
Chia sẻ
Cuối tuần qua, bất chấp tối hậu thư của Nga, các binh sĩ Ukraine ở thành phố cảng Mariupol vẫn quyết không buông bỏ vũ khí đầu hàng, Reuters đưa tin.

Mariupol chưa thất thủ

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết quân đội ở thành phố cảng Mariupol vẫn đang chiến đấu bất chấp yêu cầu đầu hàng trước rạng sáng của Nga. Trước đó, Moscow khẳng định họ đã gần như hoàn toàn chiếm giữ được Mariupol.

“Thành phố Mariupol vẫn chưa thất thủ”, ông Shmyhal nói trên truyền thông. Vị thủ tướng cho biết thêm rằng các binh sĩ Ukraine vẫn đang tiếp tục kiểm soát một số khu vực quan trọng ở phía đông nam thành phố.

Ngày 16/4, Nga thông báo quân đội nước này đã chiếm được các khu vực đô thị của Mariupol, trong khi một số binh lính của Ukraine vẫn ở lại nhà máy thép Azovstal nhìn ra Biển Azov.

Đánh chiếm Mariupol, cảng biển quan trọng ở khu vực Donbass, là một phần thưởng chiến lược đối với Nga. Nhờ đó, Moscow có thể kết nối vùng Donbass do phe ly khai thân Nga nắm giữ ở phía đông với bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập năm 2014.

Sau khi không thể chống lại sự kháng cự mạnh mẽ của quân đội Ukraine ở phía bắc, Nga đã chuyển sang tập trung vào “giải phóng” Donbass, cùng lúc tiến hành các cuộc tấn công từ xa vào những mục tiêu khác như thủ đô Kiev.

 Người đàn ông đi qua một tòa nhà đổ nát ở thành phố Mariupol. (Ảnh: Reuters).

Khoảng 4 triệu người Ukraine đã tháo chạy ra nước ngoài, một loạt thành phố trở nên tan hoang và hàng nghìn người Ukraine khác đã thiệt mạng kể từ khi “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Tổng thống Putin bắt đầu.

Thiệt hại kinh tế đối với Ukraine cũng rất lớn. Thủ tướng Shmyhal cho biết thâm hụt ngân sách của Ukraine đang rơi vào khoảng 5 tỷ USD mỗi tháng, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước phương Tây tăng cường viện trợ tài chính.

Trên Twitter, Tổng thống Volodymyz Zelensky cho hay ông đã thảo luận việc đảm bảo tình trạng tài chính của Ukraine cũng như chuẩn bị cho quá trình tái thiết hậu chiến sự với Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.

Phản hồi lời đề nghị của Tổng thống Ukraine, bà Georgieva nói hỗ trợ “là điều cần thiết để đặt nền móng cho việc xây dựng lại một Ukraine hiện đại và vững vàng hơn trong tương lai”.

Trước đó, ông Zelensky đã đăng tải lên tài khoản Telegram hình ảnh về sự tàn phá của cuộc chiến, thứ mà ông cho là giống với Thế chiến II. “Những kẻ chiếm đánh Ukraine sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì họ đã làm”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky còn cáo buộc Nga “cố tình tiêu diệt tất cả mọi người” ở Mariupol. Bộ Quốc phòng Nga thì kêu gọi: “Tất cả những ai buông bỏ vũ khí đều sẽ được đảm bảo mạng sống”.

Nhà máy thép Azovstal, một trong những cơ sở luyện kim lớn nhất châu Âu với mê cung đường ray xe lửa, đường hầm và lò cao, đã trở thành điểm bám trụ cuối cùng của lực lượng phòng thủ đông đảo ở Mariupol.

Theo Reuters, hiện không rõ có bao nhiêu binh lính trong các xưởng luyện thép ở Azovstal. Hình ảnh vệ tinh cho thấy có khói và lửa bốc ra từ khu phức hợp này. Ông Zelensky nói nếu Nga hạ sát binh lính Ukraine, các nỗ lực hòa bình sẽ chấm dứt.

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định tình hình ở Mariupol là “rất thảm khốc” và có thể là một “lằn ranh đỏ” trên con đường đàm phán.

Điện Kremlin cho biết Ukraine đã mất hơn 4.000 binh sĩ ở Mariupol (tính đến ngày 16/4). Trong khi đó, Kiev khẳng định tổng số quân thiệt hại trên toàn quốc cho đến nay là ít hơn, từ 2.500 đến 3.000 người.

Đánh chiếm trên toàn quốc

Ở những địa phương khác tại Ukraine, truyền thông còn báo cáo hàng loạt cuộc tấn công của quân đội Nga xung quanh các khu vực đô thị đông dân cư.

Chẳng hạn, truyền thông địa phương đã đưa tin về một vụ nổ ở Kiev, mặc dù Phó Thị trưởng Mykola Povoroznyk cho biết các hệ thống phòng thủ của Ukraine đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga.

Thị trưởng thành phố Brovary gần với thủ đô Kiev khẳng định một cuộc tấn công bằng tên lửa đã làm hư hại cơ sở hạ tầng.

Trong khi đó, theo hãng tin RIA, Moscow cho biết họ đã phá hủy một cơ sở sản xuất đạn dược gần thủ đô Kiev.

Đài truyền hình công cộng Suspilne đưa tin, các cuộc pháo kích vào thành phố Kharkiv lớn thứ hai của Ukraine khiến 5 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Một phóng viên Reuters tại Kharkiv đã nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tiếp và nhìn thấy mảnh vỡ từ tên lửa.

Tổng thống Volodymyz Zelensky chia sẻ trong một đoạn video: “Hành vi của Nga không khác gì khủng bố có chủ ý: tấn công bằng súng cối, đạn pháo vào các khu dân cư, chống lại dân thường”.

Khi hoạt động dọn dẹp hiện trường tiếp tục ở các khu vực mà quân đội Nga đã rút lui, nữ thanh tra nhân quyền của Ukraine cho biết hầu hết các tòa nhà cao tầng ở thị trấn Okhtyzka đều đã đổ nát. Cơ quan Cấp cứu Liên bang cho biết 41 thi thể đã được trục vớt tại thị trấn Borodyanka.

Khả Nhân

[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Mở bán khu thấp tầng dự án liên doanh với Keppel Land từ cuối năm 2024, kinh doanh giai đoạn 1 KCN Lê Minh Xuân vào năm 2025
Theo kế hoạch năm nay, Khang Điền sẽ mở bán các sản phẩm nhà phố, biệt thự ở TP Thủ Đức và chuẩn bị đưa vào kinh doanh khu công nghiệp khi điều kiện thuận lợi.