Bị can Ngô Thị Mẫn (sinh năm 1984, ở tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh) vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Do làm ăn thua lỗ, bà Nguyễn Thị Kiều Nga, Phó Trưởng phòng quản lý khách hàng bán lẻ của một ngân hàng lớn có chi nhánh ở Nghệ An, đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 47 tỷ đồng.
Trần Tấn Hoàng, 43 tuổi, chủ Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC, bị cáo buộc nói dối được cơ quan thi hành án giao bán nhiều tài sản, lừa một người 55 tỷ đồng.
Artex Vina, theo cơ quan điều tra, là một trong những công ty ma do Mr Pips Phó Đức Nam và và đội ngũ thành lập để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Công ty này có 44 văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Công an các tỉnh Đà Nẵng, TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành khám xét các chi nhánh của công ty GFDI để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động huy động vốn trái phép.
Sau nhiều vụ lừa đảo góp vốn đầu tư bị triệt phá, tháng 11 vụ án tương tự lại xảy ra khi hơn 7.000 người đã chuyển hơn 3.700 tỷ đồng vào Công ty GFDI với kỳ vọng nhận "lãi cao không tưởng".
Đào Thị Kiều Oanh, 35 tuổi, bị cáo buộc cùng đồng phạm giả nhân viên ngân hàng gọi điện cho 614 chủ thẻ Visa, Master, dụ rút tiền mặt rồi chiếm đoạt 25% hạn mức.
Tự bào chữa, cựu phó tổng giám đốc SCB Trần Thị Mỹ Dung nói luôn giằng xé "một nỗi đau không biết bao giờ nguôi, biết phải trả giá sai lầm nhưng cái giá ở đây quá đắt".
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn và luật sư đề nghị tòa, VKS xem xét lại cách tính để xác định số tiền giúp sức bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt chỉ 7.900 tỷ đồng chứ không phải 28.469 tỷ.
Toà kết tội Đào Thị Như Lệ, 45 tuổi, thông đồng với cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà dùng nhiều sổ đỏ của người dân đang làm thủ tục để thế chấp cho chủ nợ.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất cho phép các ngân hàng cấp tín dụng vượt trần đối với các dự án lớn, quan trọng tại Hà Nội, với mức tối đa lên tới 38% vốn tự có cho một khách hàng.