|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm khi giá dầu quay đầu tăng

06:09 | 07/08/2026
Chia sẻ
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng giảm điểm trong phiên 6/8 khi nhà đầu tư theo dõi kĩ diễn biến về thỏa thuận nhằm mở cửa lại eo biển Hormuz cũng như hàng loạt báo cáo tài chính mới nhất.

Theo CNBC, trong phiên 6/8, chỉ số S&P 500 giảm 0,18% xuống mức 7.710 điểm, trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,06% xuống còn 26.348 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 464 điểm, tương đương 0,85% và đóng cửa ở mức 53.885 điểm. Chỉ số gồm 30 cổ phiếu này chịu áp lực giảm điểm khi Salesforce tụt 3% sau thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

 

Cổ phiếu Sandisk giảm hơn 6% sau khi công ty sản xuất thiết bị lưu trữ này công bố kết quả kinh doanh tài chính thứ 4 không gây được ấn tượng với nhà đầu tư. Ngoài ra, cổ phiếu AppLovin lao dốc gần 20% do kết quả kinh doanh trái chiều, còn Western Digital mất 13% vì dự báo gây thất vọng, mặc dù kết quả kinh doanh trước đó đã vượt kỳ vọng.

"Thị trường dường như đang tạm nghỉ ngơi sau giai đoạn giao dịch sôi động chịu tác động từ các báo cáo kết quả kinh doanh", ông JJ Kinahan, Giám đốc phụ trách mảng mở rộng khách hàng cá nhân và sản phẩm đầu tư thay thế tại Cboe, nhận định. "Lợi nhuận và doanh thu vượt kỳ vọng không phải lúc nào cũng giúp đẩy giá cổ phiếu lên cao nếu đi kèm với triển vọng kinh doanh (guidance) kém khả quan”.

"Hoạt động chốt lời cũng có thể đang diễn ra”, ông nói thêm, đồng thời lưu ý rằng cổ phiếu của cả Sandisk và Western Digital đều đã tăng vọt trong năm qua. Trong 12 tháng gần nhất, Sandisk đã tăng gần 3.000%, trong khi Western Digital tăng hơn 500%.

 

Giá dầu tăng sau khi hãng tin nhà nước Iran, dẫn lời một nghị sĩ Quốc hội, đưa tin về dự thảo kế hoạch liên quan đến quy định lưu thông tàu bè tại eo biển Hormuz. Theo kế hoạch, tàu ​​thuyền của Mỹ và Israel sẽ bị cấm đi qua tuyến đường huyết mạch này. Hãng tin Fars cho biết dự thảo hiện đang được một ủy ban Quốc hội Iran xem xét. Gần đây, cũng ghi nhận có tiếng nổ khi một tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển Hormuz ở khu vực ngoài khơi Oman.

Giá dầu thô kỳ hạn West Texas Intermediate (WTI) tăng khoảng 2,8% lên mức 77,29 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tăng 3,8% lên 82,48 USD/thùng.

Tuy nhiên, Iran và Oman đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận nhằm mở lại tuyến đường qua eo biển Hormuz. Một quan chức chính phủ Iran chia sẻ với MS NOW rằng hoạt động vận tải qua tuyến đường này sẽ không phải chịu phí hay lệ phí cầu đường theo một thỏa thuận tạm thời.

Ông Jim Reid, chuyên gia chiến lược tại Deutsche Bank, nhận định: "Thị trường đã chứng kiến ​​nhiều tín hiệu lạc quan hụt trong suốt cuộc xung đột này; và dù các chi tiết đang dần trở nên cụ thể hơn, trọng tâm chú ý hiện đã chuyển từ việc liệu có đạt được thỏa thuận hay không sang hình thức của các dàn xếp cuối cùng – bao gồm cả những vấn đề chưa ngã ngũ về việc liệu Iran có được phép thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển này hay không”.

Minh Quang

Lãnh đạo MB nói gì về việc tài trợ cho 18 dự án Vingroup, Sungroup và Masterise?
Tổng Giám đốc MB cho biết ngân hàng hiện có tham gia tài trợ một dự án trong số 18 dự án đặc biệt được loại trừ khỏi "room" tín dụng, tuy nhiên việc tham gia hay không sẽ không ảnh hưởng lớn với việc tăng quy mô tài sản của ngân hàng.