Trái ngược với những dự báo lạc quan về triển vọng kinh tế Nga, một báo cáo được soạn thảo cho cuộc họp kín của quan chức cấp cao lại vẽ ra bức tranh u ám.
Kể từ cuối tháng 2, thời điểm cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, các nhà sản xuất nước ngoài đã liên tục rút khỏi thị trường Nga. Điều này đã mở đường cho các nhà sản xuất Trung Quốc tiến vào và chiếm lĩnh thị trường nước này.
Trung Quốc dường như đang bán đi những lô khí đốt mua được từ Nga trên thị trường giao ngay cho châu Âu với giá cắt cổ. Trong khi châu Âu phải trả giá đắt, Moscow và Bắc Kinh đang cùng nhau chia sẻ lợi nhuận.
Ông Mikhail Gorbachev, người có tác động lớn tới sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh cũng như sự tan rã của Liên bang Xô Viết đã qua đời hôm 30/8, hưởng thọ 91 tuổi.
Điện Kremlin đã chỉ trích đề xuất của một số nhà lãnh đạo châu Âu về việc cấm thị thực đối với công dân Nga, cho rằng đây là đề xuất "vô lý" và là một phần cuộc chiến chống Nga của phương Tây.
Khi cuộc xung đột Ukraine chưa thấy hồi kết và công cuộc chuyển đổi năng lượng vẫn đang được tiến hành, các chính phủ châu Âu không còn cách nào khác ngoài việc tung ra các gói cứu trợ khổng lồ cho người dân.
Quan hệ kinh tế giữa Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, với Nga đang trở nên ngày càng thân thiết. Cả hai đang giúp đỡ nhau vượt qua những cuộc khủng hoảng của riêng mình.
TotalEnergies là doanh nghiệp khí đốt lớn duy nhất của phương Tây vẫn còn hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Nga. Cuối tuần này, công ty vừa công bố bán cổ phần tại mỏ khí đốt tại Siberia, nhưng vẫn giữ chân trong một số dự án quan trọng của Nga.
Ngân hàng trung ương Nga ngày 26/8 cho rằng các mức giá và sản lượng dầu mà Bộ Tài chính đề xuất làm cơ sở trong quy định ngân sách mới nhằm sử dụng nguồn thu từ năng lượng cho Quỹ Tài chính Quốc gia (NWF) là quá cao.
Chủ tịch BRICS cho biết Nga và Ấn Độ đã thiết lập thành công cơ chế thanh toán sử dụng đồng ruble và rupee, bỏ qua đồng USD trong các giao dịch song phương.
Tuy phải hứng chịu hàng chục lệnh trừng phạt, nền kinh tế Nga vẫn tiếp tục vượt xa kỳ vọng của các chuyên gia quốc tế cũng như chính Moscow. Tờ Economist đã chỉ ra ba lý do.
Nhiều doanh nghiệp logistics châu Âu đã quay lưng với tuyến đường sắt qua lãnh thổ Nga sau khi xung đột Ukraine nổ ra và lựa chọn "Hàng lang Trung Á" của Trung Quốc. Tuy nhiên, một loạt thách thức đã buộc các doanh nghiệp châu Âu đành quay lại sử dụng đường sắt của Nga.
Một vài ngân hàng lớn tại Phố Wall đã bắt đầu hỗ trợ các giao dịch trái phiếu Nga trong những ngày gần đây, cho phép các nhà đầu tư cơ hội để thoái vốn khỏi loại tài sản được coi là “độc hại” tại phương Tây.
Mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã khiến một số quan chức phương Tây xem xét các biện pháp trừng phạt chống lại Ankara, một đồng minh lâu năm và thành viên quan trọng của NATO.
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.