Đồng nội tệ của Nga mạnh có nguy cơ làm giảm sức hấp dẫn đối với hàng xuất khẩu của Nga và là một đòn giáng mạnh vào nguồn thu ngân sách, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.
Ngày 17/5, một quan chức chính quyền Mỹ cho biết nước này đang xem xét việc ngăn chặn khả năng Nga thanh toán cho các trái chủ ở Mỹ bằng cách không gia hạn một giấy phép tạm thời, dự kiến hết hạn vào tuần tới.
Trước áp lực từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nhà cung cấp, các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã âm thầm rút lui khỏi thị trường xứ sở Bạch Dương.
Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết, thời gian và bối cảnh tổ chức cuộc gặp giữa tổng thống hai nước Ukraine và Nga vẫn chưa được xác định.
Ngân hàng Trung ương Nga cho biết sẽ không công bố tên của các ngân hàng kết nối với hệ thống thanh toán thay thế cho mạng thanh toán SWIFT và tạm thời ngừng công bố số liệu về lĩnh vực ngoại thương hàng tháng.
IMF dự báo Tổng sản phẩm quốc nội của Nga sẽ giảm 8,5% trong năm nay, dự kiến giảm thêm 2,3% trong năm 2023 và có thể giảm tới 17% nếu phương Tây áp lệnh trừng phạt xuất khẩu năng lượng của Nga.
Cơ quan thống kê Liên bang Nga (Rosstat) ngày 8/4 cho biết tỷ lệ lạm phát tại nước này đã lên đến 16,7% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ năm 2015, trong khi giá thực phẩm thậm chí còn tăng mạnh hơn.
Cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine đã khiến cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang hai thị trường này lao dốc trong tháng 3, xuống mức thấp nhất trong rất nhiều năm trở lại đây.
Sau khi hàng loạt ông lớn như McDonald's, IKEA,... rời khỏi Nga, hàng loạt logo mới đã được đăng ký. Đáng chú ý, những logo này có thiết kế gần giống với logo của các doanh nghiệp đã rời đi.
Tỷ phú Vladimir Potanin mới đây đã lo ngại về viễn cảnh nước Nga trong tương lai có thể giống như những năm 1917 vì một hành động của chính phủ quốc gia này.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều khép lại tháng 3 và quý I với kết quả tích cực. S&P 500 và Dow Jones lần lượt ghi nhận quý I tốt nhất kể từ năm 2019 và 2021.