|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Bộ trưởng Nga nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2022

04:28 | 07/09/2022
Chia sẻ
Một quan chức chính phủ cấp cao của Nga ngày 6/9 cho biết nền kinh tế Nga sẽ suy giảm ít hơn so với dự kiến trong những năm tới và có thể trở lại tăng trưởng sớm nhất là vào cuối năm 2022.

 Bộ trưởng Kinh tế Nga Maksim Reshetnikov. (Nguồn: newsunrolled.com) 

Các hãng thông tấn Nga đưa tin, Bộ trưởng Kinh tế Maxim Reshetnikov cho biết chính phủ hiện đang dự báo GDP của Nga sẽ giảm 2,9% trong năm 2022, khả quan hơn so với mức dự báo giảm 4,2% đưa ra trước đó.

Bộ trưởng Reshetnikov cho biết nền kinh tế Nga sẽ trở lại tăng trưởng vào cuối năm 2022 hoặc 2023. Nhưng trong cả năm 2023, nền kinh tế vẫn sẽ giảm nhẹ 0,9% do sự những hiệu ứng cơ sở (sự biến đổi bất ngờ của số liệu lạm phát hàng tháng, xảy ra do mức lạm phát cao hoặc thấp bất thường của tháng trước) trong quý đầu năm.

Các dự báo mới ghi nhận sự cải thiện đáng kể so với các dự đoán được đưa ra chỉ trong tháng trước khi Bộ Kinh tế dự báo Tổng sản phẩm quốc nội giảm 2,7% trong năm 2023.

Các quan chức Nga đã “đánh tiếng” về tình hình hoạt động của nền kinh tế trong những tháng gần đây, nói rằng nền kinh tế đang duy trì tốt hơn nhiều so với dự kiến khi đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Tuy vậy, một số nhà phân tích nghi ngờ về những đánh giá lạc quan mới về nền kinh tế trong trung hạn của các quan chức Nga, đồng thời chỉ ra các tác động chậm của các lệnh trừng phạt và chi phí gia tăng từ các biện pháp như lệnh cấm vận năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) và các hạn chế đối với xuất khẩu công nghệ phương Tây sang Nga.

Cùng ngày, Bộ Kinh tế Nga cũng hạ dự báo cho năm 2024. Bộ trưởng Reshetnikov cho biết tăng trưởng kinh tế Nga năm 2024 dự kiến ở mức 2,6%, thay vì 3,7% như dự báo trước đây.

Trong tháng 4/2022, sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Bộ này cảnh báo nền kinh tế có thể sụt giảm hơn 12% trong năm nay.

 

Minh Hằng