Chuyển động dòng tiền thông minh ngày 10/3, tự doanh trở lại mua ròng sau hai phiên xả liên tiếp, tâm điểm giao dịch MSN và FPT. Trong khi đó, NĐT nước ngoài bán ròng 227,3 tỉ đồng toàn thị trường.
Theo đánh giá của ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN, thanh khoản của thị trường đã tăng khá mạnh phiên 9/3, đạt gần 6.500 tỉ đồng trên hai sàn niêm yết. Điều này chứng tỏ vẫn có dòng tiền mua vào bắt đáy các cổ phiếu có giá trị cơ bản tốt.
"Làm sao khiến vàng sinh lợi?" là một trong những chủ đề chưa bao giờ cũ về cách thức đầu tư khôn ngoan để tiền đẻ ra tiền đã được cuốn sách nổi tiếng về cách tiết kiệm, làm giàu "Người giàu có nhất thành Babylon" đề cập.
Theo Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) VN-Index có thể phục hồi trở lại một khi tình hình dịch bệnh dịu bớt, đặc biệt tại các quốc gia tâm điểm như Trung Quốc và Hàn Quốc.
Thị trường chứng khoán ngày 9/3, các chỉ số cơ sở đồng loạt giảm sâu khi nhà đầu tư hoảng loạn bán tháo giữa nhiều tin tức đáng ngại về dịch COVID-19 và cuộc chiến giá dầu Nga - Arab Saudi. Các hợp đồng phái sinh giảm sàn lần đầu trong lịch sử.
Theo nhận định chứng khoán phái sinh phiên 9/3 của công ty chứng khoán, VN30-Index vẫn trong nhịp hồi phục kĩ thuật với xu hướng sideway trong biên độ 827 - 846 điểm.
Điểm tiêu cực hiện tại vẫn đến từ hoạt động bán ròng của khối ngoại và rủi ro về sự ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như kì vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong nước.
Chứng khoán Rồng Việt cho rằng tác động của COVID-19 đã phần nào được phản ánh vào giá, cùng với sự hỗ trợ từ chính phủ các nước giúp thị trường điềm tĩnh lại. Theo đó, VN-Index có thể sẽ dao động trong vùng 880 - 925 điểm trong tháng 3/2020.
Sau phiên sáng diễn biến tiêu cực, thị trường chứng khoán ngày 6/3 có dấu hiệu hồi phục về cuối phiên với sự dẫn dắt của VCB và MSN. Đà giảm của chỉ số thu hẹp còn gần 2 điểm trong ngày cuối tuần.
Thống kê giao dịch khối ngoại phiên 5/3, đà bán ròng của khối ngoại trên HOSE giảm mạnh còn 10,4 tỉ đồng trong phiên. Tuy nhiên, giá trị bán ròng đột biên tại HNX, chủ yếu do khối này xả cổ phiếu SHB.
Ông Phan Đức Tú cho rằng muốn tăng tín dụng, vốn tự có của các ngân hàng phải tăng lên tương ứng, là áp lực rất lớn với các ngân hàng thương mại khi vừa phải tăng trưởng để phục vụ tăng trưởng của nền kinh tế, nhưng vừa phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu theo thông lệ quốc tế.