Iraq giảm mạnh sản lượng dầu mỏ vì không thể giao hàng qua eo biển Hormuz
Tính đến thứ Ba (3/3), Iraq đã giảm sản lượng tại mỏ Rumaila 700.000 thùng/ngày, tại mỏ West Qurna 2 là 460.000 thùng/ngày và tại mỏ Maysan là 325.000 thùng/ngày.
Nguồn tin của Reuters cho biết mức cắt giảm này có thể tăng lên hơn 3 triệu thùng/ngày nếu các tàu chở dầu không thể di chuyển tự do qua eo biển Hormuz để đến các cảng bốc hàng.
Các nguồn tin cho biết sự gián đoạn xuất khẩu qua eo biển Hormuz đã làm chậm hoạt động vận chuyển, đẩy lượng tồn trữ tại các cảng phía nam Iraq lên mức nghiêm trọng.
Iraq đã sản xuất khoảng 4 triệu thùng/ngày trong tháng 1.
Trước khi bị cắt giảm, mỏ Maysan sản xuất khoảng 650.000 thùng/ngày, theo các quan chức.
Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã khiến xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông bị đình trệ, khi Tehran tấn công các tàu và cơ sở năng lượng, đóng cửa hoạt động hàng hải tại vùng Vịnh và buộc nhiều cơ sở phải ngừng sản xuất từ Qatar đến Iraq.
Hoạt động qua eo biển Hormuz đã bị đóng cửa sang ngày thứ tư sau khi Iran tấn công 5 tàu, làm tê liệt một tuyến vận tải then chốt chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.
Theo dữ liệu của Kpler, Trung Quốc và Ấn Độ là hai thị trường tiếp nhận lớn nhất đối với dầu thô xuất khẩu của Iraq, chiếm gần 2/3 mức xuất khẩu trung bình 3,33 triệu thùng/ngày của thành viên OPEC này trong năm 2025, trong khi khoảng 560.000 thùng/ngày được xuất sang châu Âu.
Theo Bloomberg, hoạt động tại cảng bốc hàng chủ chốt của Iraq ở phía nam đã chậm lại đáng kể. Tính từ đầu tháng đến nay, chỉ có ba tàu hoàn tất bốc hàng tại cảng Basrah, chưa bằng một nửa so với số tàu trong ba ngày đầu tháng 2.
Hiện chỉ có ba tàu chở dầu đang neo đậu tại bảy điểm bốc hàng của Iraq. Có ít nhất 10 tàu đã nhận dầu Iraq kể từ ngày 21/2 vẫn còn ở Vịnh Ba Tư và chưa thể đi qua eo biển Hormuz.
Căng thẳng tại Trung Đông bùng phát từ cuối tuần trước đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, với giá dầu tại London vượt 85 USD/thùng vào thứ Ba và giá khí tự nhiên châu Âu tăng hơn 65% trong hai phiên gần nhất.
Các cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông đã trở thành mục tiêu của các đòn đáp trả sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tuần. Hôm thứ Hai, Arab Saudi đã đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất của nước này, còn Qatar ngừng sản xuất tại nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.
