|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hiệp định Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Canada

04:25 | 07/03/2020
Chia sẻ
Việt Nam và Canada nhận thấy rằng các mối liên hệ rộng lớn, đa dạng hơn giữa các thành phần kinh tế sẽ mang lại lợi ích chung cho cả hai nước.
Hiệp định Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Canada - Ảnh 1.

Hiệp định Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Canada. (Ảnh minh họa. Nguồn: freepik)

Thông tin cơ bản về Hiệp định Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Canada

Thời gian kí kết: 21/6/1994.

Địa điểm kí kết: Ottawa, Canada.

Hiệp định Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Canada được kí kết với lòng mong muốn mở rộng mối quan hệ hữu nghị và thân thiện vốn có giữa hai bên

Việt Nam và Canada nhận thấy rằng các mối liên hệ rộng lớn, đa dạng hơn giữa các thành phần kinh tế sẽ mang lại lợi ích chung cho cả hai nước. Xét đến sự hợp tác chặt chẽ vốn có liên quan đến việc giúp đỡ kinh tế, kĩ thuật và giúp đỡ nhân đạo thông qua chương trình hợp tác phát triển của Canada.

Quyết tâm tiến hành các nỗ lực mới và liên tục nhằm củng cố, phát triển và đa dạng hoá sự hợp tác cùng có lợi về kinh tế, thương mại, khoa học, kĩ thuật và phát triển nguồn nhân lực.

Mục tiêu của Hiệp định

Hai bên nhất trí các mục tiêu của Hiệp định này là: 

- Đẩy mạnh các hoạt động trong các khu vực kinh tế tương ứng, các nỗ lực nhằm tăng cường sự hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp và phát triển nguồn nhân lực.

- Mở rộng mậu dịch hai chiều và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường của nhau.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác định các cơ hội thương mại và đầu tư cụ thể ở mỗi nước. 

- Củng cố và đẩy mạnh hợp tác phát triển, nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách kinh tế ở Việt Nam, phát triển mối quan hệ giữa các thể chế của Việt Nam - Canada và việc nâng cao tổng thể mối quan hệ kinh tế giữa hai bên. 

Hợp tác phát triển theo Hiệp định

Hai bên chia sẻ cam kết về khái niệm hợp tác phát triển, trên cơ sở nhất trí chung phản ánh những nhu cầu của Việt Nam và các chính sách hợp tác phát triển của Canada, nhằm đóng góp vào mối quan hệ lâu dài và cùng có lợi giữa hai nước để: 

1. Thúc đẩy tiến trình cải cách kinh tế đang diễn ra tại Việt Nam và việc hội nhập của Việt Nam vào kinh tế thế giới, thông qua việc thực hiện các dự án và chương trình liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, thể chế và việc phát triển nguồn nhân lực. 

2. Khuyến khích, giúp đỡ các tổ chức, thể chế và doanh nghiệp của hai bên thiết lập các mối quan hệ hợp tác lâu dài. Các lĩnh vực cụ thể của sự hợp tác và cơ chế hoạt động sẽ được thỏa thuận trong Hiệp định về hợp tác phát triển. 

Hai bên cũng đồng ý khuyến khích việc mở rộng trao đổi nghề nghiệp và kĩ thuật thông qua các mối liên kết các thể chế, tổ chức và cá nhân của Canada và Việt Nam. 

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Canada

Sau một thời gian Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Canada đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ. 

Theo số liệu thống kê sơ bộ, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Canada 8 tháng đầu năm 2019 đạt 3,19 tỉ USD, trong đó xuất khẩu 2,58 tỉ USD và nhập khẩu 612,43 triệu USD. Như vậy, kết thúc tháng 8/2019 Việt Nam đã xuất siêu sang Canada 1,97 tỉ USD.

Về xuất khẩu, kim ngạch xuất sang thị trường này đạt trên 2,58 tỉ USD, tăng 30,76% so với cùng kì năm trước, riêng tháng 8/2019 xuất sang Canada đạt trị giá gần 372,5 triệu USD, giảm 1,94% so với tháng 7/2019 nhưng tăng 20,8% so với tháng 8/2018.

Trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu sang Canada trong 8 tháng đầu năm 2019 thì hàng dệt may, điện thoại và linh kiện, giày dép, phương tiện vận tải,… là những mặt hàng chiếm tỉ trọng lớn, trong đó hàng dệt may chiếm trên 20% đạt khoảng 528 triệu USD, tăng 19,8% so với cùng kì.

Chi tiết về Hiệp định Hợp tác Kinh tế giữa Việt Nam và Canada

Phùng Nguyệt