Ngành bia rượu có một năm 2023 kinh doanh kém sắc, bộc lộ rõ những khó khăn do sức cầu suy yếu, chính sách siết đồ uống có cồn và xu hướng hạn chế bia rượu ở giới trẻ.
Giá nguyên liệu tăng cao và việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn ngày càng chặt chẽ là những khó khăn mà Ban lãnh đạo Habeco đánh giá sẽ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023.
Hai “ông lớn” của ngành bia Việt Nam là Sabeco và Habeco vừa trải qua một quý kinh doanh không như mong đợi. Lần đầu tiên sau ba năm, Habeco phải báo lỗ, còn Sabeco ghi nhận mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 6 quý trước tác động của Nghị định 100 và sức mua của người tiêu dùng sụt giảm.
Ba tháng đầu năm, Habeco lỗ gần 4 tỷ đồng trong bối cảnh doanh thu sụt giảm do chi phí đầu vào tăng và chính sách kiểm soát chặt chẽ vi phạm nồng độ cồn.
Lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng của Habeco lên tới 3.533 tỷ đồng tính đến hết năm 2022, chiếm gần một nửa tổng tài sản. Năm ngoái, khoản tiền này đem về cho hãng bia có thị phần chủ yếu ở phía Bắc, gần 142 tỷ đồng tiền lãi.
Kết thúc quý I, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành bia có sự phân hóa rõ rệt. Trong đó, có một khoảng cách lớn giữa doanh thu và lợi nhuận của hai ông lớn ngành bia Việt Nam.
Nhờ doanh thu tăng trưởng 78% trong quý đầu năm, Habeco báo lãi trước thuế hơn 62 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với số lỗ hơn 96 tỷ đồng quý I/2020. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 63,4 tỷ đồng.
Giữa bối cảnh ngành bia gặp khó vì nghị định của Chính phủ, dịch COVID-19 và cạnh tranh thị trường, Habeco lên kế hoạch lãi giảm gần 60% về 255 tỷ đồng.
Thực tế, Habeco đã lỗ thuần 73 tỷ đồng trong quý IV, nhưng nhờ khoản lợi nhuận khác 256 tỷ đồng từ hoàn nhập chi phí dự phòng phải trả cùng với khoản thu nhập khác gần 59 tỷ đồng đã giúp Habeco có lãi 234 tỷ đồng sau thuế, tăng 249%.